Làm rõ thông tin báo Tiền Phong nêu

Làm rõ thông tin báo Tiền Phong nêu
TP - Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa xác minh làm rõ thông tin trong bài viết “Không làm nhà vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ” của báo Tiền Phong. 

Theo đó, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa xác minh vấn đề nêu tại báo Tiền Phong ngày 10/4, có ý kiến cụ thể về việc hỗ trợ làm nhà theo chương trình 167 đối với gia đình bà Nguyễn Thị Thiết và ông Nguyễn Văn Văn, đồng thời giải trình rõ việc hỗ trợ cho vay làm nhà theo Chương trình 167 của chính quyền xã Xuân Cao, huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh việc một số hộ dân ở thôn Trung Tiến, xã Xuân Cao, huyện miền núi Thường Xuân dù không làm nhà nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ làm nhà theo Chương trình 167.

MỚI - NÓNG