Làm rõ vụ gây rối tại Nghi Phương

Làm rõ vụ gây rối tại Nghi Phương
TP - Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án để điều tra làm rõ một số phần tử đã xúi giục, kích động một bộ phận giáo dân gây rối, tấn công, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

> Khởi tố vụ gây rối, bắt giữ người trái luật
> Bắt chủ xưởng gỗ giam công nhân trong khung sắt

Bước đầu cơ quan điều tra bắt tạm giam 2 đối tượng Ngô Văn Khởi (trú tại xóm 14, xã Nghi Phương) và Nguyễn Văn Hải (trú tại xóm 12, xã Nghi Phương). Cả hai đã khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tuy nhiên, sau đó một số đối tượng cực đoan ở giáo xứ Mỹ Yên đã kích động thân nhân của 2 đối tượng này với những luận điệu xuyên tạc và yêu cầu thả người.

Cụ thể, ngày 30/8, khoảng 300 giáo dân xứ Mỹ Yên kéo đến trụ sở UBND xã Nghi Phương, bao vây trụ sở xã, chửi bới, gây sức ép với chính quyền đòi thả Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải. Tại đây, đồng chí Đậu Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã đang làm việc trong phòng thì bị đám đông xông vào lăng mạ, xô đẩy bàn ghế, vứt tài liệu xuống đất.

Các đối tượng đã kéo đồng chí Sơn ra trước sân trụ sở UBND xã Nghi Phương xúc phạm và giữ hơn 1 tiếng đồng hồ giữa nắng. Ngày 3/9, hơn 500 giáo dân tiếp tục kéo đến trụ sở UBND xã Nghi Phương chửi bới, lăng mạ, sau đó xông vào khống chế, giữ 6 cán bộ của xã Nghi Phương và huyện Nghi Lộc. Một số kẻ quá khích còn chửi bới, giằng xé làm rách áo, tát vào mặt đồng chí Nguyễn Trọng Tạo, Chủ tịch UBND xã Nghi Phương.

Các đối tượng đã ép buộc đồng chí Nguyễn Trọng Tạo viết “Giấy cam kết” ký tên và đóng dấu UBND xã Nghi Phương có nội dung đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh thả Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải. Đồng chí Trần Hữu Lam, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc có mặt tại đây cũng bị ép buộc xác nhận vào “Giấy cam kết”.

Đặc biệt, ngày 4/9, mặc dù đã được tuyên truyền vận động, nhưng hàng trăm giáo dân vẫn kéo đến trụ sở UBND xã Nghi Phương không ngừng la ó, gây náo loạn, mất trật tự, cản trở giao thông tuyến tỉnh lộ 34. Một số đối tượng quá khích đã dùng gạch, đá (được chuẩn bị sẵn) ném tới tấp vào trụ sở UBND xã Nghi Phương và tấn công lực lượng bảo vệ, làm 20 cán bộ bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng.

Hải Miên
Nguồn video: Đài Truyền hình Việt Nam

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG