Làm xiếc trên cầu, xe container lao đầu xuống sông

Chiếc xe container đâm sập lan can cầu rồi rơi xuống sông. Ảnh: CTV
Chiếc xe container đâm sập lan can cầu rồi rơi xuống sông. Ảnh: CTV
Trong lúc đang lưu thông trên đường ĐT 769, thì chiếc xe đầu kéo bị mất lái nên đâm sập lan can cầu rồi rơi xuống sông Buông.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào ngày 9-4, tại cầu An Viễng, thuộc địa phận xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, xe đầu kéo mang biển số 51C-795.64 kéo theo rơ-mooc 51R-167.05 do tài xế Lê Hoàng Phiến (29 tuổi, quê Đồng Tháp) lưu thông trên đường ĐT 769, hướng từ thị trấn Long Thành đi đến ngã tư Dầu Giây. Khi đến cầu An Viễng thì bất ngờ mất lái tông sập dải lan can khoảng 10m bên phải cầu rồi lao xuống sông Buông.

Ghi nhận tại hiện trường, một phần thân xe và đuôi xe vẫn nằm trên bờ sông, còn đầu xe chúi xuống mặt sông tông vào dải đá, nhiều bộ phận bị vỡ nát, hư hỏng nặng. May mắn không có thương vong về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực và tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ba chiếc xe cứu hộ được điều đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng phải ngăn hai đầu cầu, không cho xe qua lại để đảm bảo an toàn giao thông. 

Theo Theo Pháp Luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.