Mắng CSGT, đòi cách chức giám đốc công an khi xe bị bắn tốc độ

TPO - Phát hiện ôtô chạy quá tốc độ cho phép, cảnh sát giao thông ở Cần Thơ ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, thì người đàn ông ngồi cạnh tài xế liên tục mắng lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều tối 16/7, Đại tá Trần Minh Thành-Trưởng Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã có báo cáo nhanh về vụ việc lăng mạ CSGT xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 14/7.

Trước đó, trên mạng mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngồi trong xe ô tô liên tục mắng mỏ, dọa nạt lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Theo nội dung clip, vụ việc được cho là xảy ra ở Cần Thơ, khi đó, một chiếc ô tô lưu thông trên đường đã bị CSGT bắn tốc độ.

Theo báo cáo nhanh của Công an quận Bình Thủy, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 14/7. Vào thời điểm đó, tổ công tác gồm 6 CSGT khi làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt, phát hiện chiếc xe ô tô mang biển số 64A – 027.78 đi từ hướng sân bay quốc tế Cần Thơ về nội ô vượt quá tốc độ quy định (81/70km/h) nên ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển chiếc xe trên bỏ chạy với tốc độ cao. Ngay sau đó, trung úy Nguyễn Văn Thành đã dùng xe mô tô đuổi theo một đoạn và chặn được.

Khi trung úy Nguyễn Văn Thành yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế vẫn ngồi trên xe và không chấp hành. Lúc này trên xe có một người đàn ông khoảng 60 tuổi liên tục mắng mỏ đồng chí Thành.

Thậm chí, người đàn ông này còn móc trong túi áo ra một tấm thẻ giơ lên rồi dọa.... cách chức Giám đốc Công an TP. Cần Thơ. Trung úy Thành tiếp tục yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì người đàn ông này bảo tài xế tiếp tục lái xe đi về hướng Ninh Kiều.

Mắng CSGT, đòi cách chức giám đốc công an khi xe bị bắn tốc độ ảnh 1 Người đàn ông lớn tiếng xúc phạm cảnh sát giao thông, thậm chí còn đưa một tấm thẻ ra dọa.

Theo báo cáo, người đàn ông lăng mạ CSGT kể trên là Bảy Liêm, công tác ở Bộ Quốc phòng.

Lúc xảy ra vụ việc, nhiều người dân bức xúc đã dùng điện thoại quay lại cảnh trên và đăng lên mạng xã hội.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết: “Do chỉ mới báo cáo sơ bộ từ Công an quận Bình Thuỷ nên ngày 17/7,
tôi sẽ mời các đồng chí có liên quan đến vụ việc đến làm việc để có hướng xử lý tiếp theo”.

MỚI - NÓNG