Lạng Sơn: 'Đá tử thần' rơi vào nhà dân

Hòn đá nặng 20 tấn đổ sập vào nhà ông Đức. Ảnh: Bích Thuận
Hòn đá nặng 20 tấn đổ sập vào nhà ông Đức. Ảnh: Bích Thuận
TP - Đợt mưa, lũ vừa qua đã làm gần 30 hộ gia đình ở Lạng Sơn bị thiệt hại do sạt lở đất, 11 tuyến quốc lộ, nội tỉnh bị hư hỏng.

Đêm 25/7, một tảng đá lớn nặng chừng 20 tấn rơi vào ngôi nhà của ông Mông Văn Đức (thôn Nà Bảnh, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan) làm bức tường nhà chính thủng lỗ lớn; đất đá cũng làm toàn bộ phần mái bếp đổ sụp. May gia đình ông không có ai gặp nạn.

Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, ông Vy Văn Tuấn cho biết, đây là ngôi nhà tình nghĩa dành cho gia đình ông Đức; được Phòng LĐ-TB&XH huyện hỗ trợ xây dựng vào năm 2010. Ngay sau sự việc xảy ra; các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện đã đến động viên, hỗ trợ đối với gia đình ông Đức.

Chiều 31/7, tỉnh Lạng Sơn có mưa to, kéo dài, tại thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng), đất đá từ trên núi, trên đồi đổ xuống làm hư hỏng mặt đường quốc lộ, vườn tược, hoa màu.

MỚI - NÓNG