Lạng Sơn: Tắm suối, chủ hãng taxi tử vong

Hiện trường vụ đuối nước tại Mỏ Heo, Đồng Tân. Ảnh: TL.
Hiện trường vụ đuối nước tại Mỏ Heo, Đồng Tân. Ảnh: TL.
TPO - Ngày nghỉ cuối tuần, bà Hạnh cùng một số bạn bè đến khu vực suối để chơi, tắm. Không may, bà Hạnh bị nước xoáy hút sâu vào nơi hiểm trở, sau ba giờ đồng hồ mới tìm thấy xác.

Ngày 13/8, gia đình bà Bích Hạnh (SN 1973), trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Trước đó, chiều qua (12/8), nhân ngày nghỉ cuối tuần, bà Hạnh (hay còn gọi là Hạnh Taxi; giám đốc hãng taxi huyện Hữu Lũng) cùng một số người thân, bạn bè đi chơi ở suối Mỏ Heo, xã Đồng Tân. Khoảng 17 giờ cùng ngày, bà Hạnh xuống suối tắm và không may bị nước cuốn mất tích. Sau ba giờ tích cực tìm kiếm thì thấy xác bà một khúc sông có độ sâu khá hiểm trở.

Bà Hạnh được coi là người sống hòa đồng, vui vẻ với anh em, bạn bè và đồng nghiệp. Sự ra đi đường đột của bà làm nhiều người thương xót, ngậm ngùi.

MỚI - NÓNG