Lạng Sơn: Tiểu thương chợ Đồng Đăng bán hàng trở lại

Sáng 24/6, chợ Đồng Đăng hoạt động trở lại bình thường.
Sáng 24/6, chợ Đồng Đăng hoạt động trở lại bình thường.
TPO - Sáng nay (24/6), khoảng 300 tiểu thương chợ Đồng Đăng đã mở cửa hàng kinh doanh trở lại sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận kiến nghị, hứa sẽ có cuộc đối thoại để giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của bà con.

Trưa ngày 23/6, ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có buổi gặp với đại diện các tiểu thương tại văn phòng UBND tỉnh. Tại đây, ông Thưởng đã tiếp nhận những thông tin, kiến nghị của bà con tiểu thương; đồng thời cho biết, sẽ cho kiểm tra, xem xét những kiến nghị và hứa sẽ có một ngày (từ nay cho đến ngày 10/7/2016) trực tiếp đối thoại với các hộ kinh doanh chợ Đồng Đăng, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, đáp ứng mong mỏi nguyện vọng chính đáng của bà con tiểu thương.

Trước đó, hàng trăm người đã tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc, đề nghị gặp lãnh đạo địa phương trình đơn kiến nghị không đồng ý với Quyết định số 1580 do ông Triệu Văn Quân, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc ký về quy hoạch tổng mặt bằng công viên cây xanh trên nền đất chợ Đồng Đăng; cũng như mong muốn giữ chợ truyền thống này.

Theo đơn kiến nghị của các tiểu thương: Việc di chuyển toàn bộ các hộ kinh doanh  của chợ Đồng Đăng sang Trung tâm thương mại sẽ rất khó khăn cho việc buôn bán vì chỗ mới này xa trung tâm thị trấn. Trong khi đó, chợ Đồng Đăng có tuổi đời hơn 120 năm, là nơi gắn bó với đời sống kinh tế, tâm linh của đồng bào các dân tộc trong vùng.

Đại diện các tiểu thương chợ Đồng Đăng, ông Phạm Văn Lạ c- một hộ kinh doanh hàng tạp lâu năm tại chợ cho biết: Sau cuộc gặp mặt với chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, bà con tiểu thương đã giải tán ra về, kinh doanh trở lại và mong sớm có cuộc đối thoại sắp tới với chủ tịch tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.