Đà Nẵng còn là thành phố đáng sống?

Lãnh đạo Đà Nẵng: Muốn làm tốt hơn những gì đã có

TP - Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho rằng: “Thành phố đáng sống” hay Thành phố môi trường đó là mục tiêu xây dựng của thành phố đặt ra để phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đã đạt được hay chưa vẫn còn là một câu hỏi. Đó còn là những yêu cầu rất cao, chỉ cần xảy ra một vấn đề nhỏ cũng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Theo ông Trung, những năm qua thành phố phát triển nhanh, phát triển nóng nên nảy sinh nhiều vấn đề. Ngay cả câu chuyện Sơn Trà, ô nhiễm môi trường ven bãi biển, trước đây có ai dự báo sự phát triển và rằng nơi đây mọc lên nhiều công trình  như vậy. Tại kỳ họp đầu tháng 7 vừa qua,  HĐND TP tập trung đánh giá tình hình, phân tích rất sâu những vấn đề bất cập hiện nay trong quá trình phát triển nhanh của thành phố. HĐND TP đưa ra nghị quyết về những vấn đề liên quan như quản lý quy hoạch, quản lý chung cư, vấn đề nước sạch, giao thông, rác thải, kẹt xe… “Nghị quyết đưa ra rồi, nhưng phải đi vào cuộc sống. Phải nghiên cứu giám sát thực hiện nghị quyết đó nghiêm túc, có chất lượng. Thành phố sẽ làm rõ trách nhiệm nếu  làm chậm, làm sai so với nghị quyết. Mong muốn của lãnh đạo thành phố là kế thừa, làm tốt và tốt hơn những cái đã có, những gì mà thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng và hỗ trợ cho mình. Nhân dân mong muốn rất cao, lãnh đạo thành phố đang cố làm tròn trách nhiệm của mình. Quyết tâm làm hết sức mình để giữ vững và xây dựng hình ảnh của thành phố Đà Nẵng”, ông Trung nhấn mạnh.

Cũng trong kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, câu chuyện về việc bỏ chính sách miễn phí vé giữ xe tại bệnh viện được đưa ra bàn luận, lập tức tạo ra nhiều dư luận trái chiều. Có ý kiến ủng hộ nhưng cũng có luồng ý kiến ngược lại vì đây là một trong những chương trình nhân văn mà cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh rất tâm huyết.  Những chính sách giàu tính nhân văn đó phải duy trì. Đà Nẵng đang xây dựng Thành phố 4 an, trong đó có an sinh xã hội. Các chương trình, chính sách đưa ra phải bằng hoặc tốt hơn trước. Những giá trị nhân văn không ai có quyền phủ quyết. Tuy nhiên, việc thực hiện phải đúng theo quy định của pháp luật, trong điều kiện pháp luật cho phép sẽ tiếp tục thưc hiện. 

Không thể nói thành phố này không đáng sống

“Mỗi sự cố xảy ra, dù bất cứ lý do nào cũng rất đáng tiếc, đáng trách. Nhưng không thể vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng. Ở nhiều nước phát triển, họ vẫn gặp những chuyện không mong muốn như vậy. Đà Nẵng vẫn đáng sống vì còn có nhiều điều tốt đẹp được chính quyền và người dân xây nên bao lâu nay. Tôi ví dụ như việc chữa trị miễn phí cho người chạy thận, bệnh nhân ung thư, hay hàng triệu suất cơm miễn phí mà người dân tự nguyện mang tới khắp các bệnh viện cho những ai cần. Những nghĩa cử cao đẹp mà không phải địa phương nào cũng thực hiện một cách ấm áp như Đà Nẵng. Vậy thì không thể nói thành phố này không đáng sống được rồi!” - Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG