Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao mô hình 'bác sĩ gia đình'

TPO - Sáng 4/3, tại TPHCM, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016-2020.

Bất ngờ xuất hiện tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho biết, tuy không nằm trong danh sách khách mời nhưng ông đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế được đến tham dự hội nghị về mô hình bác sĩ gia đình.

Ông Thăng cho rằng đây là mô hình cực kỳ quan trọng góp phần giảm quá tải bệnh viện. Đặc biệt, đối với một thành phố có khoảng 12 triệu dân như TPHCM, vấn đề quá tải tại các bệnh viện luôn là vấn đề nan giải.

“TPHCM cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để triển khai thành công và nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình. Tôi đánh giá đây là một giải pháp hết sức quan trọng để giảm tải cho bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Muốn chất lượng sống tốt thì không thể không có chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt được”, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ sự ủng hộ đối với Bộ Y tế.

Ngược lại, ông Thăng cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành phố 4 vấn đề. Đó là đưa ra giải pháp đồng bộ và lâu dài về giảm tải bệnh viện; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; cải cách thủ tục khám chữa bệnh và tăng cường quản lý giá thuốc.

Như Tiền Phong đã đưa tin trong chuyến tháp tùng Bí thư Thăng thăm GS Trần Đông A nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua, chính giáo sư A đã kiến nghị ông Thăng về mô hình bác sĩ gia đình, mà theo giáo sư là giải pháp giảm tải bền vững. Từ đó, ông Thăng đã hết sức quan tâm đến vấn đề trên.

MỚI - NÓNG