Lao động giúp việc gia đình phải nộp tiền mới được về nước

Lao động giúp việc gia đình phải nộp tiền mới được về nước
TP - Đầu tháng 12/2014, một số phụ nữ đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) làm giúp việc gia đình ở một số nước Trung Đông phản ánh bị ngược đãi, phải nộp một số tiền để có thể phá hợp đồng về nước.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, trên cơ sở phản ánh của người lao động (NLĐ), Bộ đã kiểm tra và đúng là có hiện tượng trên.

Theo bà Chuyền, có một số doanh nghiệp đưa NLĐ đi, nhưng do chuẩn bị không kỹ về yêu cầu của nơi đến làm việc, phong tục, tập quán, điều kiện sinh hoạt nên một số chị em phá hợp đồng về nước. 

Theo quy định, NLĐ sang thị trường Trung Đông làm việc, nhất là người giúp việc gia đình, sẽ được chủ sử dụng lao động mua vé máy bay. Tuy nhiên, trong vòng 3 tháng, NLĐ tự bỏ hợp đồng không có lý do chính đáng, sẽ phải tự mua vé máy bay về nước.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.