Đồng Tháp:

Lập làng nấu rượu để chống rượu độc

Lập làng nấu rượu để chống rượu độc
TP - Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Đồng Tháp đang kiến nghị với UBND tỉnh thành lập làng nấu rượu để giám sát chất lượng, chống rượu giả, rượu có độc tố, và xây dựng thương hiệu rượu của địa phương.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang phải chi khẩn cấp 150 triệu đồng để mua trên 6.000 tét Methanal thử nhanh tại các cơ sở nấu rượu, nhằm phát hiện rượu có hàm lượng Etanol, Metanol, Andehyt, Furfuro vượt mức quy định. Tuy nhiên, việc kiểm tra rất khó khăn bởi tỉnh có tới 2.496 cơ sở nấu rượu ở rải rác.

Từ tháng 6/2009 đến nay, Đồng Tháp có 19 người ngộ độc rượu và 12 người đã chết.

MỚI - NÓNG