Lật tẩy nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn

Lật tẩy nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn
TPO - Trong năm 2014, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý gần 14.000 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, nhiều hơn 14% so với năm 2013, trong đó có 439 vụ phạm tội về tham nhũng (tăng 0,29%).

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo 138/CP diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Thủ đoạn phạm tội tinh vi

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo, năm qua, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra gần 60.000 vụ, tăng 1,48% so với năm 2013, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng nhiều loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm như: giết người ( giảm 11,7%), cướp tài sản giảm (17,4%), chống người thi hành công vụ (18,55%), cưỡng đoạt tài sản (7,58%)... 

Mặc dù số vụ giết người do nguyên nhân xã hội tuy giảm nhưng tính dã man, tàn bạo, giết nhiều người thân trong gia đình, chặt xác phi tang gây bức xúc xã hội.

Tội phạm trộm cắp chiếm 45% trong tổng số vụ phạm tội. Nhiều băng nhóm trộm cắp hoạt động lưu động, liên tục gây ra hàng trăm vụ phạm tội. Tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm giảm cả về tính chất manh động, nguy hiểm song phương thức thủ đoạn tinh vi hơn, núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, hoạt động kinh tế để phạm tội. 

Báo động lừa đảo, bán người

Tội phạm hình sự gắn kết với tội phạm kinh tế, ma tuý và sử dụng vũ khí, gần đây chúng sử dụng bom tự chế để trả thù; tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên chiếm trên 70% và trên 60% tội phạm hình sự do người nghiện ma tuý gây ra.

Cũng trong năm 2014, lực lượng chức năng đã phát hiện 469 vụ mua bán người, với 685 đối tượng và 1.031 nạn nhân ( giảm 7,5% so với 2013). Đáng chú ý, tình trạng đưa người sang Malaysia, Singapore lừa bán vào động mại dâm, xem mặt chọn vợ, kết hôn giả; đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thời vụ rồi lừa bán; mua bán nội tạng, mua bán chiếm đoạt trẻ em, mua bán người trên mạng internet xảy ra nhiều. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đường dây tội phạm có quy mô lớn.

Tham nhũng gia tăng

Mặt khác, tội phạm về kinh tế tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn diễn ra phổ biến trên các tuyến biên giới. 

Tình trạng trốn thuế, lợi dụng chính sách thuế VAT để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước vẫn diễn ra phức tạp. Số vụ tham nhũng tham nhũng có yếu tố nước ngoài được phát hiện tăng, nhất là lĩnh vực sử dụng vốn ODA...

Các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý gần 14.000 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế trong năm 2014 (nhiều hơn 14% so với năm 2013), trong đó có 439 vụ phạm tội về tham nhũng tăng 0,29%), hơn 2.500 vụ buôn lậu ( giảm 28,35%), gần 6.000 vụ sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả (tăng gần 54%)...

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG