Lật xe khách ở Nghệ An, 14 người nhập viện

Xe khách khi đánh lái tránh một taxi tạt đầu đã tông vào dải phân cách, lật ngang làm 14 người nhập viện.

Chiều tối 14/1, xe khách biển Thanh Hóa do Hoàng Duy Đồng (30 tuổi) điều khiển chạy tới địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khi đánh lái tránh một taxi chạy cùng chiều tạt đầu, đã đâm vào dải phân cách ngăn giữa đường, rồi lao qua làn ngược chiều. Chiếc xe khách lật ngang. Hơn 40 hành khách la ó kêu cứu, một số người tự đập kính chui ra.

Ngay sau tai nạn một số người tham gia giao thông cùng nhân viên y tế đưa 14 nạn nhân bị thương về bệnh viện chữa trị.

"Sau tiếng động lớn, trong giây lát xe lật nhào. Tôi bị văng khỏi giường nằm tầng 2, đầu đau choáng. Mọi người bên cạnh la ó gọi nhau...", chị Uông Thị Tươi đang cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An kể.

Bác sĩ Phan Văn Thiết, khoa Cấp cứu Bệnh viện 115 cho biết, 14 nạn nhân đa phần bị chấn thương phần mềm và chấn thương não, nhưng không có trường hợp nào nghiêm trọng. Dự kiến trong đêm nay, tất cả nạn nhân sẽ xuất viện.

Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.