Lật xuồng, bốn người chết

Lật xuồng, bốn người chết
TPO - Chiếc xuồng ba lá dài 3m, rộng 0,9m không trang bị áo phao, chở tám người qua sông Giồng Ông Tố (phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM). Xuồng lật úp làm bốn người thiệt mạng.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13-4, vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại khu vực bến Kích trên sông Giồng Ông Tố, đường 21 (Khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM).

Theo tin từ công an phường Bình Trưng Tây, trước đó, bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1966 ngụ 19/19 đường 21), dùng xuồng ba lá dài 3m, rộng 0,9m - phương tiện đánh bắt cá của gia đình - chở bảy người khác (ba người lớn, bốn trẻ em) đến cúng và nghe hát tại Miễu Phú Hòa (bên kia sông, thuộc phường An Phú, quận 2).

Khi gần cập bờ, xuồng lật úp làm cả tám người trên xuồng rơi xuống sông.

Chiếc xuồng gặp nạn được đưa lên bờ
Chiếc xuồng gặp nạn được đưa lên bờ.

Một số nhân chứng cho biết, bà Nguyễn Thị Xuân và chị Cao Thị Loan (SN 1977 ngụ Khu phố 1) bơi được vào bờ và kêu cứu.

Anh Nguyễn Văn Châu (sinh năm 1969, ngụ tại số 20 đường 21 khu phố 1) lao xuống sông cứu được hai người. Bốn người được đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương phối hợp với Đội tìm kiếm cứu nạn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 2, đến hiện trường cứu nạn.

Người hùng Nguyễn Văn Châu (sn 1969) cứu được hai người thoát chết
Anh Nguyễn Văn Châu (SN 1969) cứu được hai nạn nhân.

Đến 11 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng vớt được bốn thi thể.

Bốn nạn nhân thiệt mạng là chị Nguyễn Thị Lượm (sinh năm 1967), em Nguyễn Thanh Tâm (SN 2000), em Nguyễn Thanh Thảo (SN 2002) và cháu Nguyễn Kim Quyên (1 tuổi, con chị Nguyễn Thị Kim Phước - người được anh Châu cứu).

Tìm kiếm nạn nhân
Tìm kiếm nạn nhân.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo bệnh viện quận 2 cho biết, sức khỏe các nạn nhân tiến triển tốt. Riêng chị Phước đã xuất viện để về lo hậu sự cho con.

Theo công an phường Bình Trưng Tây, Miễu Phú Hòa thường tổ chức lễ cúng vào ngày 22 và 23 tháng ba âm lịch hàng năm. Nhân dân địa phương bơi xuồng đến xem ca hát, cúng lễ. Khu vực xảy ra tai nạn (bến Kích) không phải là bến đò và bà Xuân cũng không thu phí đi xuồng. 

Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".