Lấy mẫu “ốc lạ" khiến 3 ngư dân tử vong

Loài ốc "lạ" khiến 3 ngư dân ăn vào và tử vong. Ảnh do Chi cục ATVSTP Thanh Hóa cung cấp.
Loài ốc "lạ" khiến 3 ngư dân ăn vào và tử vong. Ảnh do Chi cục ATVSTP Thanh Hóa cung cấp.
TPO - Chiều 6/1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã lấy mẫu “ốc lạ” gửi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm để làm rõ độc tính gây ra cái chết của 3 ngư dân ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) hôm 5/1.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thanh Hóa cho biết: Sau khi nắm thông tin một số ngư dân ở xã Hải Châu và Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia đang giữ loài “ốc lạ" bắt ở vùng biển Hà Tĩnh, khiến 3 người ăn tử vong, đơn vị đã làm thủ tục điều tra, xác minh, lẫy mẫu ốc trên gửi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm để xem đó là loài ốc gì, độc tính thế nào.

“Ngoài việc lấy mẫu ốc trên, đơn vị cũng phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành thu hồi số ốc đó, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Theo quan sát, loài “ốc lạ” trên có màu giống ốc hương (có màu lốm đốm xanh trắng vàng) nhưng  kích thước nhỏ hơn”- ông Hòa cung cấp thêm thông tin.

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 5/1, ông Trần Xuân Thức (45 tuổi, chủ thuyền) quê xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia và 2 thuyền viên Trần Văn Dương (29 tuổi), Dương Văn Tình (22 tuổi, cùng trú tại xã Hải Ninh huyện Tĩnh Gia), trong lúc đánh bắt cua ghẹ trên vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh), đã luộc “ốc lạ” đánh bắt được trên biển để ăn. 

Sau khi ăn xong, cả 3 ngư dân này tử vong. Những người đi cùng thuyền của các nạn nhân trên đã mang một số “ốc lạ” trên về quê.

MỚI - NÓNG