Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn

Lễ hội pháo hoa 2017 nâng tầm quy mô từ Cuộc thi thành Lễ hội pháo hoa Quốc tế diễn ra gần 2 tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lễ hội pháo hoa 2017 nâng tầm quy mô từ Cuộc thi thành Lễ hội pháo hoa Quốc tế diễn ra gần 2 tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
TPO - Sáng 30/4, BTC Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội đã sẵn sàng. Đêm khai mạc với chủ đề Hỏa sẽ diễn ra với những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc đến từ đội chủ nhà Việt Nam và Áo.

Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô , hoành tráng trong lịch sử gần 9 năm tổ chức trình diễn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng. Sân khấu được dựng trên mặt sông Hàn với những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao của các nghệ sỹ trong nước và quốc tế, cùng đồ họa sân khấu 3D Mapping hiện đại.

Điểm đặc biệt năm nay, bên cạnh sân khấu chính là những sân khấu nhỏ dọc bờ sông Hàn theo chiều dài của khán đài với những hoạt cảnh liên tục diễn ra như hoa đăng, lửa, pháo kỹ xảo...

Hệ thống khán đài gồm 7 khu với sức chứa gần 22 nghìn chỗ ngồi hoành tráng, được dựng từ 2 tháng nay đã sẵn sàng để đón người dân và du khách trong nước cũng như quốc tế. Theo thông tin từ BTC, đến thời điểm này, hơn 90% vé đã được bán ra.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, CT UBND TP Đà Nẵng, tính đến thời điểm này, toàn bộ các khâu như kỹ thuật, chương trình, an ninh, đưa đón khách… đều đã được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm về một đêm khai mạc tốt nhất sẽ diễn ra.

“TP cũng mong muốn, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ trở thành một sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, để Lễ hội thực sự trở thành một điểm nhấn chính cho thành phố về du lịch”, ông Thơ cho biết.

Đêm khai mạc Hỏa tối 30/4 là lời mở đầu ấn tượng cho chuỗi năm đêm pháo hoa của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 kéo dài trong hai tháng (từ 30/4 đến 24/6).

Với chủ đề Tỏa Sáng Ngũ Hành Sơn, Lễ hội bao gồm chuỗi 5 đêm pháo hoa mang tên Hỏa – Thổ - Kim – Thủy – Mộc được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần, các ngày 30/4, 20/5, 27/5, 3/6, 24/6. Lễ hội năm nay thu hút sự tham dự của 8 đội thi Ý, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Úc, Thụy Sỹ và đội chủ nhà Việt Nam.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn ảnh 1

Lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của 8 đội thi: Ý, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Úc, Thụy Sỹ và đội chủ nhà Việt Nam. Lá cờ của DIF cùng quốc kỳ 8 quốc gia tham dự tung bay trên các khán đài. Ảnh: Giang Thanh 

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn ảnh 2

Khán đài gần 22 nghìn chỗ ngồi, dự kiến phục vụ khoảng 104 nghìn lượt khách xem trực tiếp trong 5 đêm. Mức giá khán đài A là 1 triệu đồng/vé, các khán đài B1, B2, B3, B4, B5, B6 có giá vé từ 300.000 đến 600.000 đồng. Tính đến nay, hơn 90% vé đã được bán ra. Ảnh: Giang Thanh

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn ảnh 3

Sân khấu nổi trên mặt sông Hàn với tổng diện tích sàn hơn 1.000m2 đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Giang Thanh

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn ảnh 4

Các công nhân đang làm việc khẩn trương để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc. Ảnh: Giang Thanh

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn ảnh 5

Trận địa pháo hoa năm nat được đặt tại cảng sông Hàn cũ (đường Bạch Đằng), đối diện khách sạn Novotel. Hiện, đội Việt Nam và Áo đã gần hoàn thiện việc đặt pháo cho màn trình diễn đêm khai mạc. Ảnh: Giang Thanh

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn ảnh 6

An ninh, y tế và cứu hỏa tại khu vực trận địa pháo được BTC chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Giang Thanh

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn ảnh 7

Các bục thông tin và lều an ninh được đặt ở đường Trần Hưng Đạo (phía sau khu vực khán đài) để sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch cùng người dân đến thưởng thức pháo hoa. Ảnh: Giang Thanh

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng khai màn ảnh 8

Đêm tổng duyệt diễn ra tối 29/4 với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ. Ảnh: DIFF

Nhằm đảm bảo ATGT và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại khu vực cầu Rồng, trong các đêm trình diễn pháo hoa (30/4, 20/5, 27/5, 3/6, 24/6), cầu Rồng sẽ ngừng hoạt động phun lửa, phun nước. UBND thành phố cũng niêm yết giá vé xem pháo hoa trên các thuyền du lịch là 900.000 đồng/khách đối với tầng trên và 700.000 đồng/khách đối với tầng dưới. 

MỚI - NÓNG