Liên tiếp hai vụ tai nạn tàu hỏa

Liên tiếp hai vụ tai nạn tàu hỏa
TPO– Ngày 7-2, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn tàu hỏa trên địa phận huyện Phú Xuyên và Thường Tín (Hà Nội). Hậu quả, hai người bị thương vong.

Liên tiếp hai vụ tai nạn tàu hỏa

> Tàu hỏa đâm ô tô, lái xe mở cửa 'bay' ra ngoài
> Băng qua đường ngang dân sinh, một phụ nữ tử vong

TPO– Ngày 7-2, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn tàu hỏa trên địa phận huyện Phú Xuyên và Thường Tín (Hà Nội). Hậu quả, hai người bị thương vong.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe rửa đường với tàu hỏa chạy hướng Bắc. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hiện trường vụ va chạm giữa xe rửa đường với tàu hỏa chạy hướng Bắc. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Cụ thể, khoảng 8h15 ngày 7-2, một lái xe bồn rửa đường mang BKS 29C-051.03, trong lúc sang đường không chú ý, đâm vào đoàn tàu chạy theo hướng Nam – Bắc, đoạn qua khu vực đội 1, thôn Văn Giáp, xã Vân Đình, Thường Tín, Hà Nội.

Vụ va chạm khiến phần đầu xe rửa đường bị hư hỏng nặng. Tài xế bị thương, xây xát nhiều chỗ ở mặt và tay.

Liên tiếp hai vụ tai nạn tàu hỏa ảnh 2
Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1A cũ đoạn qua khu vực thôn Văn Giáp, xã Vân Đình, Thường Tín, Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1A cũ đoạn qua khu vực thôn Văn Giáp, xã Vân Đình, Thường Tín, Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Do xảy ra vào giờ cao điểm, lại đúng dịp người dân đang đổ xô về quê nên vụ tai nạn khiến đoạn đường quốc lộ 1A cũ qua khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng, mất gần một tiếng mới kéo được chiếc xe gây tai nạn ra khỏi hiện trường, giải tỏa ùn tắc.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe máy và tàu hỏa khiến người phụ nữ bị tử vong
Hiện trường vụ va chạm giữa xe máy và tàu hỏa khiến phụ nữ bị tử vong.

Tiếp đó, khoảng 17h cùng ngày, tại Km 42 đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), cũng xảy ra vụ va chạm giữa tàu SE5 với một xe máy hiệu Mio, BKS 29Y3 – 085.19, khiến phụ nữ điều khiển xe tử vong tại chỗ.

Nạn nhân khoảng 24 tuổi,là nhân viên Công ty TNHH AILM (cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50m), hiện chưa rõ danh tính.

Theo nhiều nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, phụ nữ này vừa tan ca, nhưng do để quên đồ ở công ty nên chị quay xe máy trở lại để lấy.

Khi qua đường tàu, do thiếu quan sát nên va chạm với tàu SE5 đang chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn.

Khoảng 20 phút sau, tổ lái tàu SE5 hoàn thành việc lập biên bản vụ tai nạn và cho tàu tiếp tục chuyển bánh.

Tuấn Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG