Vietnam Airlines:

Liên tục hủy và chậm chuyến: VNA nói gì?

Liên tục hủy và chậm chuyến: VNA nói gì?
TP - Về việc các chuyến bay liên tục gặp sự cố thời gian qua, ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng GĐ VNA cho biết: “Giai đoạn này nó như một quy luật 2-3 năm lại rộ lên một lần mà hiện nay chúng tôi cũng chưa thể biết được..."
Liên tục hủy và chậm chuyến: VNA nói gì? ảnh 1
Hành khách bị nhỡ chuyến bay vạ vật ở nhà ga Hà Nội. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Chiều 8/2, chuyến bay mang số hiệu VN225 của Vietnam Airlines (VNA) đã phải dừng cất cánh sau khi đã chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh từ sân bay Nội Bài đi TP HCM. Đây là loại máy bay Airbus 330, trên máy bay có 338 hành khách.

Theo lịch trình, chuyến bay này đáng ra phải cất cánh lúc 15 giờ. Sau khi dừng cất cánh, phi hành đoàn thông báo cho hành khách ngồi tại chỗ trên máy bay để đội kỹ thuật đến kiểm tra hiện tượng bất thường và tiếp tục cho máy bay cất cánh.

Tuy nhiên, do không thể xử lý kịp nên VNA đã cho hành khách vào phòng chờ sân bay. Ngay trong chiều qua (8/2), VNA đã điều tới 2 máy bay khác mang số hiệu VN231 và VN239 để thay thế máy bay gặp hiện tượng bất thường trên.

"Tùy theo thời gian ngắn dài của việc chậm huỷ chuyến mà VNA có mức hỗ trợ, đền bù. Theo quy định, nếu hành khách phải chờ 3 tiếng đồng hồ thì sẽ được phục vụ ăn, 6 tiếng sẽ được đưa về khách sạn, 2 tiếng đồng hồ chỉ được phục vụ nước uống…

Tình trạng máy bay gặp sự cố hoặc có hiện tượng bất thường liên tục trong thời gian gần đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới chậm hủy chuyến hàng loạt."

Ông Phạm Huy Liệu - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Khai thác sân bay Nội Bài (OCC)

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, 2 máy bay thay thế đã lần lượt cất cánh bay vào TPHCM. Theo nguồn tin của Tiền phong, nguyên nhân của việc dừng cất cánh là do động cơ máy bay bị chảy dầu.

Chiếc máy bay Airbus 330 này được sản xuất từ năm 1995. Chiếc Airbus 330 này đã nhiều lần gặp sự cố và có hiện tượng bất thường. Do vậy, việc cơ trưởng hủy chuyến bay trên là cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Sáng cùng ngày, hành khách đi chuyến bay VN218 TPHCM - Hà Nội cũng được thông báo lùi giờ khởi hành từ 11 giờ 30 đến hơn 13 giờ do có hiện tượng bất thường.

Trong nửa tháng trở lại đây, máy bay của VNA liên tiếp gặp sự cố. Theo thống kê chưa đầy đủ của Tiền phong, con số các chuyến bay gặp sự cố hoặc có hiện tượng thất thường lên tới khoảng 10 vụ trong 10 ngày qua. Có những sự cố máy bay nghiêm trọng đến mức cơ quan chức năng phải đình chỉ máy bay hoạt động.

Chiều 8/2, ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng GĐ VNA cho biết: “Giai đoạn này nó như một quy luật 2-3 năm lại rộ lên một lần mà hiện nay chúng tôi cũng chưa thể biết được. Tôi đang cho cán bộ chuyên môn kiểm tra tình trạng này”.

Có nhiều ý kiến cho rằng, đội máy bay của VNA có nhiều chiếc đã hơn 10 năm tuổi phải hoạt động với cường độ cao nên bắt đầu xuất hiện các sự cố và hiện tượng bất thường. Trong năm 2006, máy bay của VNA đã từng xảy ra 247 trường hợp liên quan tới cố kỹ thuật.

MỚI - NÓNG