Lò hơi nổ như bom, nam công nhân tử vong trong lửa đỏ

TPO - Lò hơi công ty gạch men bất ngờ phát nổ trong đêm làm xuyên thủng 3 tầng bê tông, hất văng nam công nhân đang kiểm tra hệ thống điều khiển, tử vong trong đống than rực lửa.

Khoảng 0h20 ngày 30/5 đã xảy ra vụ nổ lò hơi tại nhà máy gạch Tasa (Cty CP gạch men Tasa, tại KCN Thụy Vân TP Việt Trì, Phú Thọ) một công nhân tử vong.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, vào khoảng thời gian trên đã xảy ra vụ nổ lò hơi tại nhà máy gạch Tasa (Cty CP gạch men Tasa) ở KCN Thụy Vân TP Việt Trì, Phú Thọ. 

Vụ nổ đã khiến anh Quách Văn Lộc, trú tại khu 7 đường Khê Tây, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ tử vong khi đang kiểm tra hệ thống điều khiển lò hơi. 

Lò hơi nổ như bom, nam công nhân tử vong trong lửa đỏ ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ nổ.

Theo mô tả của ông Nguyễn Hải Đường – Phó chánh Thanh tra, Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Thọ cho thấy, vụ nổ như 1 quả tên lửa khiến lò hơi tách làm đôi bay lên xuyên thủng 3 tầng bê tông cùng nhiều chiếc cột sắt lớn gãy vụn. Vụ nổ đã hất anh Lộc bay lên rồi rơi xuống khu vực tầng 2 và bị vùi trong đống than rực lửa.

Lò hơi nổ như bom, nam công nhân tử vong trong lửa đỏ ảnh 2

Vụ nổ được mô tả như một quả tên lửa xuyên thủng 3 tầng bê tông. Ảnh: Minh Đức

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, chiếc lò hơi bị nổ là 1 trong 8 chiếc trong dây chuyền sản xuất được nhập từ Trung Quốc. Chiếc lò hơi gặp sự cố có đường kính khoảng 3,6 mét, cao 7 mét. Hệ thống hơi của lò sẽ được sử dụng để nung, sấy, tráng men. 

Tìm hiểu của PV được biết, nhà máy gạch Tasa đi vào hoạt động sản xuất từ cuối năm 2014. Nhà máy này được đầu tư lên tới 2.000 tỷ đồng. Chiếc lò hơi phát nổ số 3 và hiện còn lại 7 chiếc lò tương tự.

Lò hơi nổ như bom, nam công nhân tử vong trong lửa đỏ ảnh 3 Hiện lực lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.