Lộ nguyên nhân vụ cháy siêu thị trên đường Giải Phóng

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Nguyên nhân vụ cháy siêu thị Thành Đô (số 352 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân - Hà Nội) vào rạng sáng 16/9 là do chập điện tại quầy ăn nhanh của siêu thị này.

Trao đổi với báo chí, một cán bộ PCCC số 8 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho hay, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy tại siêu thị Thành Đô.

Theo đó, nguyên nhân vụ cháy nghi do chập điện tại quầy ăn nhanh của siêu thị này. Cũng theo nguồn tin kể trên, diện tích đám cháy rộng khoảng 300 m2; vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. 

Trước đó, khoảng 1h ngày 16/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại siêu thị Thành Đô. Cơ quan chức năng huy động 8 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Khoảng hơn 2h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã không chế được đám cháy.

Tại hiện trường, tường gạch của siêu thị bị đổ sập; nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Đến sáng 16/9, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào bên trong siêu thị để làm nguội, tránh ngọn lửa bùng phạt trở lại.

MỚI - NÓNG