Lữ đoàn tàu ngầm 189 tiếp nhận thêm 2 tàu

Quốc kỳ Việt Nam và cờ Hải quân đang được treo lên tháp tàu ngầm 185 – Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Đình Quân
Quốc kỳ Việt Nam và cờ Hải quân đang được treo lên tháp tàu ngầm 185 – Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Đình Quân
TP - Lễ thượng cờ tàu ngầm 184 – Hải Phòng và tàu ngầm 185 – Khánh Hòa diễn ra hôm qua 1/8.  

Lễ thượng cờ tàu ngầm 184 – Hải Phòng và tàu ngầm 185 – Khánh Hòa, tiếp nhận hai tàu vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189 đánh dấu bước phát triển hiện đại của Quân chủng Hải quân nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Chuẩn Đô đốc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Phạm Hoài Nam nói.

Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ngày 1/8 tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam  nêu 5 vấn đề cần quán triệt và thực hiện tốt, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, khó lường.

Trước tàu ngầm 184 – Hải Phòng và tàu ngầm 185 – Khánh Hòa, ngày 3/4/2014 tàu ngầm 182 -  Hà Nội và tàu ngầm 183 - Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiếp nhận vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm189. 

Theo kế hoạch, cuối năm nay và đầu năm 2016, tàu ngầm 186 – Đà Nẵng và tàu ngầm 187 - Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được đưa từ Nga về Cam Ranh, tăng số lượng tàu ngầm chạy bằng động cơ điện – diesel lớp Varshavyanka 636.1 (Kilo) trong biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189 lên thành 6 chiếc.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.