Lũ lớn cô lập nhiều bản làng Tây Bắc

So với ngày 3/8, ngày 4/8 mực nước ngập tại bản Đề Chia C, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã cao thêm gần 2 mét. Ảnh: Trọng Đảng.
So với ngày 3/8, ngày 4/8 mực nước ngập tại bản Đề Chia C, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã cao thêm gần 2 mét. Ảnh: Trọng Đảng.
TP - Trước việc nhiều bản làng bị nước lũ cô lập, phương tiện giao thông bên ngoài không thể tiếp cận, ngày hôm qua (4/8) Công an tỉnh Điện Biên đã huy động Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dùng phao và xuồng tiếp cận và hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cảnh sát cơ động “giải vây” để cứu trợ

Tại “điểm nóng” mưa lũ xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo trưa qua, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, được lãnh đạo tỉnh cho chủ trương Công an tỉnh Điện Biên đã lập tổ công tác cứu trợ đặc biệt giúp đỡ bà con vùng lũ huyện Tuần Giáo.

 “Sau hơn 1 ngày kêu gọi, công an tỉnh đã nhận được 10 tấn gạo, 5 tấn mì tôm, 100 kg lương khô, hơn 10 triệu đồng mua thuốc khử trùng, vật dụng làm lều trại…của một số tổ chức, cá nhân hảo tâm”, ông Hồng nói.

Do đường sá đi lại hầu hết các khu vực cần cứu trợ đang bị đất đá vùi lấp, nên trưa qua Thiếu tướng Sùng A Hồng đã huy động hơn 70 CSCĐ cùng với gần 10 xe tải chuyên dụng phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

 Tại xã Pú Nhung, để vào bản Đề Chia C - bản có 10 ngôi nhà bị ngập trong nước, ông Hồng đã cùng với Công an huyện lội nước hơn 2 km vào thăm hỏi bà con, sau đó bàn giao 6 tấn gạo, 200 kg mì tôm, hơn 200 m bạt dựng lều lán cho xã chuyển đến các gia đình bị hại.

 Số hàng còn lại trong ngày hôm qua đã được Công an Điện Biên cứu trợ cho các xã đặc biệt bị thiệt hại nặng, trong đó có các xã Pú Nhung, Pú Xi, Quài Cang, Quài Nưa…

 Riêng tại xã Pú Xi, địa phương vẫn đang bị chia cắt bởi nước lũ và đường bị đất đá vùi lấp, ông Hồng chỉ đạo, CSCĐ phải dùng xuồng vận chuyển gạo, mì tôm, nước sạch và bạt để người dân bị cô lập tạm thời ổn định sinh hoạt hàng ngày.

 “Với những khu vực xuồng, thuyền không đi được anh em có trách nhiệm cõng, gùi hàng cứu trợ đến trao tận tay bà con. Phấn đấu không được để bất kỳ ai bị đói rét”, ông Hồng giao nhiệm vụ cho CSCĐ.

Ông Vừ Sái Sùng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Pú Nhung cho biết, sau gần 4 ngày bị lũ cô lập, ngày hôm qua (4/8), 57 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu ở các bản Đề Chia C, Đề Chia A nhận được gạo, mì cứu trợ. 

Cũng theo ông Sùng, mực nước lũ tại bản Đề Chia C hôm qua đã dâng lên 17 m, cao thêm gần 2 m so với hôm 3/8. Các nóc nhà gần như bị chìm trong nước.

Lũ lớn cô lập nhiều bản làng Tây Bắc ảnh 1

Thiếu tướng Sùng A Hồng trao quà và nói chuyện với người dân tại bản Đề Chia C (xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo) trong căn lán tạm. Ảnh: Trọng Đảng.

Sẵn sàng Di dời dân

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho hay, trước việc mưa còn diễn biến phức tạp, đặc biệt lũ tại một số sông suối vẫn dâng cao, UBND tỉnh vừa chỉ đạo các huyện thị xã, thành phố, phải rà soát các điểm có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét.

 Theo ông Tiến, sau những ngày mưa vừa qua đất, đá trên đồi, núi đã no nước, nếu xảy ra mưa lũ tiếp việc sạt lở khó tránh khỏi. Do vậy tỉnh đã yêu cầu tất cả các địa phương, nhất là các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Lay… lên phương án di dời dân nếu tiếp tục mưa và lũ dâng cao.

“Theo khảo sát, hiện có 136 hộ dân sinh sống ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc 3 huyện nêu trên”, ông Tiến nói.

Trước việc có hơn 540 ngôi nhà bị hư hỏng và đổ sập, đặc biệt đã có người chết do mưa lũ, ngày hôm qua UBND tỉnh Sơn La cho biết, tính đến sáng 4/8 tỉnh đã di dời khẩn cấp 215 gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Để có thể vào được UBND xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo phóng viên Tiền Phong cùng đoàn cứu trợ Công an tỉnh Điện Biên phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ vượt 10 km đường sông, 3 km đường rừng hiểm trở mới có thể tiếp cận được.

Ông Thào A Tú - Chủ tịch UBND xã Pú Xi cho biết, toàn xã có khoảng 456 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu. Trận mưa lũ vừa qua làm 18 ngôi nhà bị đất lở trúng nhà, trong đó có 6 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Cũng theo ông Tú, các hộ dân bị thiệt hại được xã hỗ trợ 1 thùng mỳ tôm, 5kg gạo để chống đói.               

 Thanh Hà

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.