Lũ quét cô lập gần ngàn hộ dân

Lũ quét cô lập gần ngàn hộ dân
TP - Lũ đang rút nhưng gần ngàn hộ dân ở miền Trung còn bị cô lập, thiếu đói. Nhiều học sinh chưa thể đến trường.

Miền Trung vật lộn trong mưa lũ
> Mưa lũ đang gây thiệt hại nghiêm trọng

Trận lũ quét kinh hoành đổ ập xuống xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành - Quảng Nam) rạng sáng 17-10 cô lập hơn 600 hộ dân. Ông Trần Văn Vũ, Chủ tịch xã Tam Mỹ Tây, cho biết: “Từ sau trận lũ năm 1964 đến nay, đây là trận lũ quét kinh hoàng nhất, vượt cả mức lũ lịch sử trên địa bàn. Lũ quét tràn xuống lúc 3 giờ sáng, khoảng hơn 1 giờ sau nhấn chìm và chia cắt hoàn toàn hai thôn Thạch Mỹ và Trung Phượng, chính quyền và người dân trở tay không kịp”.

Đến ngày 18-10, chính quyền địa phương xã mới tiếp cận được vùng lũ để ứng cứu bà con.

Thôn Thạnh Mỹ và Trung Lương nằm ngay bên dòng chảy của dòng sông Rai, người dân địa phương còn gọi là sông Trầu, với gần 1.000 hộ dân.

Sáng 18-10, nước lũ vẫn ngập sâu lối vào hai thôn, nhiều nhà dân vẫn chìm trong nước. Nhiều phương tiện cùng hơn 30 thanh niên xung kích đã tích cực vận chuyển người già, trẻ nhỏ ra khỏi thôn đề phòng nước sông Rai dâng cao trở lại. Bà Võ Thị Nợ (63 tuổi, một người dân thôn Thạnh Mỹ) bàng hoàng: “Tôi chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào, vội vàng gọi con cháu chạy dậy leo lên gác và đứng nhìn nước lũ tràn vào nhà. Toàn bộ lợn gà, lúa gạo bị cuốn đi.” Hơn 200 ang lúa của gia đình bà vừa thu hoạch được đã bị nước cuốn đi gần nửa, số còn lại bị ướt chỉ còn biết bỏ đi.

Ông Vũ cho biết thêm: “Hầu hết các hộ dân bị ngập lũ, hiện tại nhiều hộ chưa có gạo ăn, phải chạy nhờ hàng xóm. Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận hết từng nhà dân để nắm cụ thể tình hình rồi xin cứu trợ. Trước mắt, chúng tôi trích ngân sách của xã cứu trợ, vận động người dân sẻ chia cùng nhau”.

Trung tâm phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam cho biết, 9 giờ sáng qua, thi thể của bà Trần Thị Chín (47 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) đã được tìm thấy trên sông Thu Bồn sau hơn một ngày đêm tìm kiếm. Trước đó, sáng 17-10 khi băng qua suối để đi làm, bà bị nước lũ cuốn trôi.

Một số trường học ở các vùng bị lũ lụt tại các xã Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Thạnh (Núi Thành); xã Cẩm Kim (TP Hội An), xã Đại Quang (Đại Lộc)… cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 17 và 18-10. Tại TP Tam Kỳ, các trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Trần Cao Vân đã cho học sinh nghỉ học sớm do ngoại ô thành phố nước đang lên.

Sáng qua, 6 ngư dân trên tàu cá QNg 94447 TS của ông Nguyễn Nên (xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) gặp nạn trên biển đã được một tàu cá cứu vớt an toàn, tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên xác nhận.

Được biết 2 giờ sáng ngày 18-10, tàu trên đường chạy vào cửa biển Đà Nẵng để tránh mưa gió, đến khu vực Hòn Chộ, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng thì bị va vào đá ngầm khiến tàu chìm, 6 lao động rơi xuống biển. Ngành chức năng liên lạc với Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực II (Danang MRCC) xin hỗ trợ. Tuy nhiên, tàu cá này được tàu QNg 94282 TS do ông Tạ Vy làm thuyền trưởng tìm thấy và cứu vớt.

Đến tối 18-10, toàn tỉnh Quảng Trị có 4 người chết (huyện Hải Lăng 2, Triệu Phong 1, Hướng Hoá 1) và 3 người ở Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà mất tích do lũ lụt. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của địa phương đang tích cực tìm kiếm những người bị mất tích.

Theo Ban Chỉ huy PCBL tỉnh Quảng Trị, sau mấy ngày nằm đợi vì sự cố đường sắt bị lũ lụt làm hỏng, sáng qua, 5 chuyến tàu với gần 2.000 hành khách bị kẹt tại các ga ở Quảng Trị đã tiếp tục hành trình. Nước lũ trên các sông lớn tại Quảng Trị tiếp tục xuống. Gần 27.000 ngôi nhà vẫn chìm trong nước.

Chiều 18-10, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh vừa bố trí 30 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư để hỗ trợ cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh và hai huyện Đakrông, Triệu Phong thực hiện dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thường xuyên bị nạn sạt lở đất, lũ quét, lũ ống đe dọa.

Ngày 18-10 nước lũ ở Quảng Bình đã bắt đầu rút chậm. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương vẫn bị ngập sâu trong nước, giao thông đi lại bị chia cắt.

Nước lũ trên sông Kiến Giang vẫn trên mức báo động III. Nhiều xã vùng trũng như Võ Ninh, Tân Ninh, An Ninh... (Quảng Ninh), Hồng Thủy, An Thủy, Xuân Thủy... (Lệ Thủy) hàng chục ngàn nhà dân vẫn ngập sâu trong nước trên 1m. Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Quảng Bình đã thông tuyến nhưng một số tỉnh lộ vẫn bị ách tắc do sạt lở như đường 20; tuyến đường bộ đi các xã miền núi Lâm Thủy (Lệ Thủy); Trường Sơn (Quảng Ninh).

Sở GD- ĐT Quảng Bình cho hay, hiện còn khoảng 1/3 học sinh chưa thể đến trường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG