Lửa lại bùng phát ở công ty may, 200 hộ dân sơ tán

Cảnh sát PCCC dùng xe thang tiếp cận khu vực cháy.
Cảnh sát PCCC dùng xe thang tiếp cận khu vực cháy.
TPO - Chính quyền địa phương quyết định sơ tán 200 hộ dân khi lửa bùng phát trở lại ở tòa nhà công ty may Kwong Lung – Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ) vào tối nay.

Ba ngày sau vụ cháy kinh hoàng, ngọn lửa lại bùng phát trở lại ở tầng 5 tòa nhà công ty may Kwong Lung – Meko vào khoảng 19h15 hôm nay (26/3).

Trước tình hình này, chính quyền địa phương quyết định sơ tán hơn 200 hộ dân sống quanh khu vực cháy đến nơi an toàn, tránh điều đáng tiếc xảy ra.

“Thấy tòa nhà cháy lại, 4 người trong gia đình tôi liền mang chiếu, gối qua nơi sơ tán. Mấy ngày nay, khói ở đám cháy cứ nghi ngút bay qua nhà làm ai cũng khó chịu. Giờ cháy lại, tôi sợ không còn nhà để về quá” – ông Nguyễn Văn Bé Năm lo lắng nói.

Lửa lại bùng phát ở công ty may, 200 hộ dân sơ tán ảnh 1

Người dân ở nơi sơ tán vào tối ngày 26/3.

Lửa lại bùng phát ở công ty may, 200 hộ dân sơ tán ảnh 2

Bà Thu và chồng ở nơi sơ tán. Ảnh: Nhật Huy

Ở nơi sơ tán từ tối 23/3, bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi) mới về lại nhà vào hôm qua. Tối nay, bà và mọi người trong gia đình lại lục đục trở lại nơi sơ tán. “Chiều nay, thấy tạm ổn nên tôi về lau dọn nhà. Nhưng tới hơn 19h lại thấy khói lửa bốc lên từ công ty may. Tôi vội khóa cửa rồi qua đây luôn”, bà Thu kể.

Trước đó, vào trưa ngày 25/3, ngọn lửa cùng bùng phát trở lại nhưng được lực lượng PCCC dập tắt ngay sau đó.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h ngày 23/3, lửa bốc lên từ kho vải tại tầng 5 tòa nhà của công ty Kwong Lung - Meko. Hàng trăm công nhân tháo chạy ra ngoài.

Lực lượng PCCC thành phố Cần Thơ đã điều 180 chiến sĩ cùng 12 phương tiện chữa cháy xuống hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Khu vực cháy có diện tích trên 1.800 m2, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bông sợi khiến ngọn lửa cháy nhanh, lan sang nhiều hướng kèm theo khói đen dày đặc và khí độc.

Trước tình hình đó, một mặt lực lượng PCCC tập trung cho công tác chữa cháy, làm mát tránh sụp đổ cấu kiện nhà xưởng; mặc khác xin chỉ đạo Cục C66 – Bộ Công an, xin chi viện của Phòng cứu hộ, cứu nạn Quân Khu 9, PCCC các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long và TPHCM.

Chính quyền địa phương cũng tổ chức sơ tán 500 hộ dân ở gần khu vực cháy, tới địa điểm an toàn trong tối ngày 23/3.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.