Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình

TPO - Hình ảnh những khối nước khổng lồ tung lên không trung trước khi rơi xuống dòng nước màu phù sa cuồn cuộn chảy là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp khi nhà máy thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy nhằm giảm bớt áp lực nước trên thượng nguồn lòng hồ sông Đà.
Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 1

Vào lúc 10 giờ ngày 18/7/2017, mực nước hồ Hòa Bình đã đạt mức cao trình 105,84m.

Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 2

Lưu lượng đến hồ 3.060m3/giây, tổng lưu lượng xả là 2.340m3/giây.

Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 3

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện cho nhà máy thủy điện Hòa Bình xả đáy tại nhà máy.

Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 4

Trước mắt hiện tại mở 02 của xả đáy: Một cửa được xả vào lúc 18 giờ ngày 18/7 và cửa thứ hai được mở tiếp vào lúc 6 giờ ngày 19/7.

Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 5

Nhà máy thủy điện Hòa Bình liên tục phát tối đa 08 tổ máy phát điện với tổng lưu lượng nước khoảng 2.400m3/giây.

Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 6

 Người dân ở thành phố Hòa Bình cũng như rất đông du khách từ Hà Nội cũng về đây chứng kiến cảnh tượng đã nhiều năm gần đây, nhà máy thủy điện chưa xả lũ.

Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 7

Con người trở nên quá nhỏ bé trước cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên.

Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 8

Dòng nước gầm gừ cuồn cuộn chảy về phía hạ lưu.

Mãn nhãn với hình ảnh xả lũ tại thủy điện Hòa Bình ảnh 9

Hạ lưu nhà máy thủy điện và thành phố Hòa Bình lung lin về đêm.

MỚI - NÓNG