Mạnh tay chặn 'cò vé' tàu tết

Mạnh tay chặn 'cò vé' tàu tết
TP - Sáng 11/1, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã làm việc và chỉ đạo Tổng Cty Đường sắt Việt Nam có biện pháp ngăn chặn nạn lừa đảo, “cò vé” tàu dịp Tết Bính Thân 2016; yêu cầu kiểm soát nội bộ và có chế tài chặt chẽ, mạnh tay với nhân viên sai phạm.

Ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam thừa nhận, có hiện tượng “cò vé” lợi dụng kẽ hở của hệ thống để gom vé tàu, rồi bán lại cho hành khách với giá cao. Vì vậy, tổng công ty đã chỉ đạo kiểm soát chặt công tác bán vé của nhân viên, tuyên truyền để hành khách không mua vé của “cò”. 

Ngoài ra, tổng công ty cũng nâng phí đổi, trả vé lên 30% (thay cho mức 10 nghìn đồng/vé đổi và 5%/vé trả hiện nay) và chỉ cho người có tên trong thẻ đi tàu được trả vé, mỗi hành khách chỉ được phép trả tối đa 4 vé. Biện pháp này, theo ông Tùng, nhằm ngăn chặn “cò vé” lợi dụng phí trả, đổi vé thấp để găm vé, sau khi khách chấp nhận mua với giá cao sẽ thực hiện đổi vé theo tên hành khách để ăn chênh lệch. 

Đối với các trường hợp hành khách là lao động, sinh viên… có nhu cầu trả vé, tổng công ty sẽ xác minh và có biện pháp xử lý thích hợp để đảm bảo quyền lợi cho hành khách.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.