Mạo danh nhân viên VNPT để giăng bẫy khách hàng

Mạo danh nhân viên VNPT để giăng bẫy khách hàng
TPO - Viễn thông tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh hiện tượng có người gọi điện thoại tự xưng là người của VNPT yêu cầu khách hàng phải thanh toán tiền nợ cước qua tài khoản.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an Thanh Hóa, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh này xuất hiện tình trạng mạo danh người của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Đối tượng này gọi điện thông báo khách hàng nợ cước điện thoại với số tiền lớn, đồng thời yêu cầu khách hàng thanh toán qua một tài khoản nếu không sẽ bị khóa dịch vụ.

Ngoài ra, đối tượng này còn hướng dẫn khách hàng gọi điện thoại đến các số điện thoại hỗ trợ hiển thị các đầu số +881… +882… các đầu số di động, quốc tế và tư vấn nhiều thông tin sai lệch.

Không chỉ giả danh nhân viên công ty VNPT, đối tượng còn mạo danh người đại diện của các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, viện kiểm sát... để yêu cầu kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của nạn nhân, cũng như liên tục đe dọa, trấn áp tinh thần của nạn nhân. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào một tài khoản để "giám định kiểm tra".

Thực tế, tất cả các tài khoản kể trên đều là tài khoản của nhóm đối tượng lừa đảo. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm đối tượng rút hết tiền để chiếm đoạt.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Trưởng phòng Kinh doanh, thị trường-Viễn thông Thanh Hóa cho biết: Chỉ trong tháng 6/2014, có đến hàng chục khách hàng trên địa bàn nhận được những cuộc điện thoại “đòi nợ” với phương thức nói trên.

Mặc dù cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo, nhưng đây là vấn đề khiến dư luận hết sức bức xúc.

Sau khi tiếp nhận các thông tin phản ánh của khách hàng về tình trạng trên, Viễn thông Thanh Hóa đã có khuyến cáo khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông của VNPT Thanh Hóa nếu nhận được cuộc gọi tương tự nội dung trên có thể báo ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng (037)800126 để xác minh lại thông tin và được hỗ trợ.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.