Mất mạng vì tiêm truyền ở nhà thầy lang

Tổng thương trên cơ thể bệnh nhân.
Tổng thương trên cơ thể bệnh nhân.
TP - Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân nam (45 tuổi, quê Hải Phòng) trong tình trạng sốc nặng, suy đa tạng, kèm theo những tổn thương viêm tấy, lan tỏa toàn bộ vùng lưng lan xuống đùi, bẹn hai bên.

Người nhà bệnh nhân cho biết, do bị đau lưng nên bệnh nhân đến một người gần nhà để tiêm thuốc giảm đau. Sau 3 ngày tự ý đi tiêm truyền tại nhà thầy lang, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, viêm tấy lan tỏa dẫn đến sốc nhiễm trùng, biến chứng suy đa tạng.

Các bác sĩ điều trị tích cực bằng các kỹ thuật cao như lọc máu liên tục, kháng sinh đặc hiệu liều cao, với chi phí lên đến 250 triệu đồng nhưng bệnh nhân vẫn tử vong. Bác sĩ Phạm Thế Thạch nhận định, có thể vết tiêm không đảm bảo vệ sinh đã dẫn đến sự xâm nhập của vi khuẩn tụ cầu vàng. Đây là vi khuẩn gây nên các bệnh nhiễm trùng cấp tính nặng nề, dễ tử vong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.