Máy bay chiến đấu Trung Quốc lượn trên tàu Việt Nam

Máy bay chiến đấu Trung Quốc lượn trên tàu Việt Nam
TPO - Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, hôm nay 13/7, Trung Quốc đã điều máy bay chiến đấu bay lượn nhiều vòng trên khu vực tàu Việt Nam thực thi pháp luật, gần giàn khoan Hải Dương 981.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, máy bay chiến đấu trên của Trung Quốc bay từ hướng đông bắc giàn khoan đến, đảo 3 vòng ở độ cao 1.500-2.000 mét, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng đông.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng dùng một chiếc máy bay cánh bằng khác bay lượn trinh tham nhiều vòng, ở nhiều hướng, liên tục thay đổi độ cao ở khu vực giàn khoan. 

Khoảng 9 giờ đến 9 giờ 5 phút sáng nay, máy bay này xuất phát từ hướng tây bắc giàn khoan, đảo ở độ cao 1.500-2.000 mét khu vực tàu ta hoạt động, rồi bay ra theo hướng đông nam. 

Tiếp đó, khoảng 12 giờ 30 phút đến 12 giờ 40 phút, máy bay cánh bằng trên lại xuất phát từ hướng bắc đông bắc đến, bay ở độ cao 500-600 mét trên khu vực tàu ta, rồi rời khỏi khu vực theo hướng bắc tây bắc. 

Theo Cục Kiểm ngư, hôm nay, Trung Quốc 110-115 tàu các loại, trong đó  tới 43-44 tàu hải cảnh, 15-16 tàu vận tải, 16-17 tàu kéo, 31-33 tàu cá vỏ sắt, cùng 5 tàu quân sự tạo thành các vành đai bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Số tàu trên khi thấy các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tiến gần giàn khoan ở cự ly khoảng 10-11 hải lý, lập tức bố trí dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, hú còi uy hiếp, ngăn hướng tiến tàu ta. 

Bên cạnh đó, trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, nơi khu vực tàu cá của ngư dân ta đang đánh bắt hải sản (cách giàn khoan 42-48 hải lý về phía tây tây nam), nhóm tàu cá vỏ sắt Trung Quốc, với sự hỗ trợ của 4 tàu lớn (2 tàu hải cảnh, 2 dịch vụ hậu cần) thường xuyên áp sát, ép hướng, chặn tàu ta tiến về hướng giàn khoan. 

Cục Kiểm ngư cho hay, dù gặp sự uy hiếp, hung hăng tấn công với số đông tàu lớn của Trung Quốc, nhưng các tàu kiểm ngư chủ động vòng tránh, đảm bảo an toàn lực lượng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Cùng đó, các tàu kiểm ngư tiếp tục sát cánh, hỗ trợ tàu cá ngư dân ta tiếp tục bám ngư trường, đánh bắt hải sản.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.