Máy xúc lộn nhào xuống vực, đè chết tài xế

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Du/ Vnexpress
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Du/ Vnexpress
Đang điều khiển máy xúc leo lên sườn đồi để san đường, bất ngờ chiếc máy mất phanh lộn nhào xuống dốc ở độ sâu hơn 50 m khiến nam tài xế bị đè chết tại chỗ.

Ngày 3/5, cơ quan chức năng địa phương tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ lật máy xúc khiến anh Hồ Công Hăng (30 tuổi, trú xã Xuân Du, Như Thanh, Thanh Hóa) tử vong.

Trước đó sáng 2/5, anh Hăng điều khiển máy xúc lên đỉnh đồi thuộc thôn Khe Đen, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, để san đất làm đường cho bà con trong vùng lấy đường vận chuyển, khai thác lâm sản.

Khi đến gần đỉnh đồi thì chiếc máy bị mất phanh, lộn nhiều vòng xuống chân đồi ở độ sâu khoảng 50 m. Tài xế không kịp nhảy ra ngoài nên bị khối sắt thép nặng nhiều tấn đè chết tại chỗ.

Tại hiện trường, máy xúc màu xanh nằm chỏng chơ giữa khu đồi keo của một hộ dân, kính chắn gió vỡ vụn, ca bin và nhiều bộ phận khác bẹp dúm, hư hỏng nặng.

Theo điều tra ban đầu, một ngày trước khi gặp nạn, chiếc máy từng mất phanh và bị tụt xuống đường hai lần. Sau khi được sửa chữa, đơn vị chủ quản mới đưa máy vào sử dụng lại.

Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.