Mẹ Thứ qua đời: Sừng sững một tượng đài

Mẹ Thứ trong vòng tay chăm sóc của nhân dân
Mẹ Thứ trong vòng tay chăm sóc của nhân dân
TP - Sáng 10-12, Đài Truyền Thanh huyện Điện Bàn (Quảng Nam) phát tin Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ đã qua đời (lúc 1h40, ngày 10-12), hưởng thọ 106 tuổi, làm nao lòng hàng ngàn người dân.

Mẹ không còn trên cõi đời nhưng hình ảnh mẹ vẫn sống mãi trong trái tim người Việt Nam, hình tượng tiêu biểu của người mẹ VNAH trong cả nước với những cống hiến, hy sinh vô bờ bến.

Mẹ Thứ trong vòng tay chăm sóc của nhân dân
Mẹ Thứ trong vòng tay chăm sóc của nhân dân.

Mẹ Nguyễn Thị Thứ quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 12 người thân là liệt sỹ, trong đó có chín con ruột, một con rể và hai cháu ngoại đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lúc mẹ còn sống, trong lần đến thăm mẹ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cầm tay mẹ và nói: “Mẹ đã tiếp thêm nghị lực cho chúng con vững bước! Mẹ là Mẹ Việt Nam!” Một người mẹ vĩ đại, bởi vì đức hy sinh và nỗi đau của mẹ quá lớn! Trên thế giới này có lẽ khó tìm được người thứ 2.

Được tin mẹ mất, dân xã Điện Thắng ngày hôm qua nghỉ mọi công việc, tập trung lo chuyện hậu sự cho mẹ. Lãnh đạo ba xã Điện Thắng, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Bắc cùng gác lại mọi công việc để tập trung lo cho tang lễ của mẹ.

106 tuổi, mẹ Thứ đã gắng sống và sống vượt những nỗi đau mà chỉ có ý chí và nghị lực phi thường mới giúp mẹ cầm cự nổi.“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ…”, nhưng với mẹ nỗi đau đó còn vượt xa ngàn lần.

Mẹ Nguyễn Thị Thứ được trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 1994. Bức tượng Mẹ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Lễ viếng mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, 19 giờ ngày 10-12; lễ truy điệu lúc 8 giờ ngày 14-12, lễ di quan lúc 9 giờ cùng ngày; an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn. 

Ngày 10-12, tại xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, hàng trăm người dân ba xã Điện Thắng, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Bắc cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến chia buồn cùng gia đình mẹ. Thay mặt gia đình, ông Lê Tự Thận thông báo đến toàn thể nhân dân lãnh đạo địa phương giờ mẹ mất, tình hình sức khoẻ của mẹ trước khi mẹ mất.

“Cách đây mấy tháng, mẹ tôi đã yếu đi. Anh Thử muốn đưa mẹ vào Sài Gòn phụng dưỡng nhưng mẹ không chịu. Mẹ nói: “Tao phải ở nhà lo hương khói cho chồng con tao!”. Đưa mẹ ra Bệnh viện Đà Nẵng nhưng mẹ đã không qua khỏi”, ông Thận cho biết.

Mẹ Thứ ra đi khi công trình tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lấy hình ảnh mẹ Thứ làm biểu tượng, vẫn còn dang dở. Trong dòng người về nhà mẹ Thứ chiều nay, có đông đảo nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, đến chia buồn với gia đình và chia buồn với chính mình. Bởi mẹ Thứ từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho bao lớp nghệ sĩ sáng tác nên những tác phẩm nghệ thuật.

Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng, người lấy cảm hứng từ cuộc đời mang tính biểu tượng của Mẹ Thứ để thực hiện tác phẩm tượng điêu khắc Mẹ VNAH chia sẻ: “Mẹ Thứ ra đi nhưng mẹ vẫn sống mãi trong lòng bao lớp người Việt Nam. Mẹ sẽ mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo và nguồn cảm hứng từ mẹ sẽ mãi tuôn chảy trong mạch máu của bao người!”.

Thấm hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, mẹ VNAH Lê Thị Tri (con dâu mẹ Thứ) kể lại rằng: “Những ngày cuối đời, mẹ thường gọi tên chồng và các con của mình. Mẹ không khóc được vì nước mắt mẹ đã cạn rồi. Mẹ đã về với chồng và các con của mẹ. Đến nay tôi vẫn chưa tin mẹ đã ra đi”. Mẹ Tri là người sống và phụng dưỡng mẹ Thứ từ ngày về làm dâu.

Ông Lê Tự Thử (75 tuổi), người con thứ 8 của mẹ đang sống ở TPHCM cho biết: “Mẹ vẫn còn 2 con trai và con dâu. Tôi tự hào vì đã được mẹ nuôi nấng, che chở. Ngày mẹ yếu, tôi tức tốc về quê. Gặp mẹ giây phút cuối, mẹ ra đi thanh thản. Chúng tôi tự hào vì có người mẹ vĩ đại và kiên cường!”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.