Mercedes bốc cháy trên cầu Chương Dương

Chiếc Mercedes sau khi cháy
Chiếc Mercedes sau khi cháy
TPO – Khoảng 8 giờ 45 sáng nay, chiếc xe Mercedes BKS 30V-8088, đang lưu thông trên Cầu Chương Dương, hướng Nguyễn Văn Cừ, Trần Quang Khải đột nhiên bốc cháy.
Chiếc Mercedes sau khi cháy
Chiếc Mercedes sau khi cháy. Ảnh: Minh Đức

Thượng tá Lê Đức Đoàn, (Đội CSGT số 1- Phòng CSGT CATP.Hà Nội) đang làm nhiệm vụ khu cầu Chương Dương cho biết, vào khoảng 8 giờ 45 phút, chiếc xe Mercedes E 240 mang BKS 30V-8088, đang lưu thông trên Cầu Chương Dương, hướng Nguyễn Văn Cừ, Trần Quang Khải, đến gần mố cầu khu vực Trần Quang Khải thì đột nhiên bốc cháy.

Thượng tá Đoàn, các chiến sỹ CSGT, Đội bảo vệ Cầu Chương Dương đã nhanh chóng dùng 3 bình 3 cứu hỏa của xe buýt đang lưu thông gần khu vực xảy ra hỏa hoạn và kịp thời khống chế. Sau khi xảy ra cháy 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Vụ cháy xảy ra đã khiến giao thông khu vực Cầu Chương Dương bị ách tắc gần 1 giờ đồng hồ. Sau khi khống chế được đám cháy ít phút, xe cứu hộ đã có mặt kéo chiếc xe bị cháy ra khỏi hiện trường giúp các phương tiện lưu thông trở lại.

Theo quan sát của phóng viên, ngọn lửa xuất phát từ cốp xe, sau khi cháy nhiều đồ đạc để trong cốp đã bị hư hỏng nặng. Toàn bộ cụm đèn và dây điện phía sau của chiếc xe bị cháy nham nhở. Mặt của tài xế chiếc xe trên cũng bị bỏng và dính nhiều tro bụi.

Người điều khiển chiếc xe Mercedes E 240 mang BKS 30V-8088 bị cháy là anh Nguyễn Anh Tuấn, SN 1976, thường trú tại Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Xem thêm ảnh:

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy.
Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy
Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy.
Khu vực cầu Chương Dương bị ách tắc khi xảy ra vụ cháy
Khu vực cầu Chương Dương bị ách tắc khi xảy ra vụ cháy.
CSGT đã kịp thời phân luồng giao thông
CSGT đã kịp thời phân luồng giao thông trở lại.

Minh Đức

Theo Viết
MỚI - NÓNG