Miền Bắc ảnh hưởng không khí lạnh

Miền Bắc ảnh hưởng không khí lạnh
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đêm nay (13-3), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu, chỉ kéo dài khoảng 1 - 2 ngày.

Riêng các tỉnh Đông Bắc bộ từ sáng còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây mưa nhỏ, diện rộng.

Trong hai ngày 14 và 15 - 3, miền Bắc duy trì thời tiết có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 19 – 20 độ C. 

Dự báo thời tiết đêm 13 và ngày 14 - 3 của Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi 31 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Đêm mây thay đổi, không mưa; từ trưa chiều mai nhiều mây có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam có nơi 29 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.