Miền Bắc rét đậm, rét hại, Sapa tuyết rơi

Miền Bắc rét đậm, rét hại, Sapa tuyết rơi
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều tối qua 15/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc bộ, sau đó lan xuống các tỉnh miền Trung.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Các tỉnh vùng núi cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ dao động 8-14 độ C, có nơi xuống 5-7 độ C; riêng Hà Nội nhiệt độ 10-14 độ C.

Tối 15/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Ma Quang Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT Lào Cai cho biết, tuyết đã rơi ở Sa Pa từ đêm 14, ngày và đến tối 15, tuyết tiếp tục rơi dầy ở Sa Pa và những khu vực vùng cao khác, như ở Bát Xát.

Theo ông Trung, tối qua nhiệt độ vào ban đêm ở Sa Pa dưới 0 độ C, còn ở thành phố Lào Cai khoảng 10-11 độ C. Nhiều khả năng tuyết vẫn rơi ở Sa Pa trong vài ngày tới. Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Lào Cai, để bảo vệ đàn gia súc, tỉnh đã chỉ đạo các huyện lập các tổ chống rét. Hôm qua, tỉnh có công điện, yêu cầu các huyện, sở ban ngành tỉnh này đôn đốc, hướng dẫn người dân không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống thấp; nhốt và che chắn kỹ lưỡng, chuẩn bị thức ăn cho gia súc trong những ngày giá rét.

Chiều tối 15/12, tại khu vực du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), có mưa nhẹ, nhiệt độ xuống còn 5-6 độ C, kèm theo gió nhẹ, buốt cóng.

Trời lạnh buốt, người dân Mẫu Sơn gặp khó khăn về chăn, áo ấm và lương thực. Nhiều gia súc, gia cầm có nguy cơ bị ốm, sưng chân.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.