Miền Bắc rét kéo dài

Miền Bắc rét kéo dài
TP - Trong lúc bão số 10 sắp tan thì một đợt gió mùa đông bắc mới với cường độ rất mạnh đang hướng xuống nước ta và Biển Đông, báo hiệu một đợt rét kéo dài đầu tiên của mùa đông năm nay.

> Thêm không khí lạnh, một số nơi rét hại
> Tết dương lịch, miền Bắc rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, khoảng chiều tối thứ bảy, đợt gió mùa đông bắc mạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, thậm chí, thâm nhập sâu xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 29-12, Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày chủ nhật, 30-12, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều tối nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét. Từ ngày 30-12, có thể chuyển sang rét đậm, vùng núi rét hại. Khoảng ngày 2-1 và 3-1-2013, ngày 5-1 và 6-11, khả năng sẽ còn có hai đợt gió mùa đông bắc tăng cường tương đối mạnh nữa.

TS Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm DBKTTVTƯ, nhận định đợt rét này sẽ kéo dài ít nhất 7- 8 ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG