Miền Bắc tiếp tục mưa to diện rộng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến chiều 2/8, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Lai Châu, Điện Biên...

Mưa lũ làm chết thêm 2 người (Sơn La 1 người, Vĩnh Phúc 1 người), bị thương 7 người (Điện Biên 4, Lào Cai 2, Hà Giang 1).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm qua (2/8), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to như ở Điện Biên, Văn Chấn, Mẫu Sơn (Lạng Sơn),  Sơn Động (Bắc Giang), đặc biệt là Tiên Yên, Uông Bí (Quảng Ninh)…

Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày 4/8, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa trong 2 ngày (ngày 2 và 3/8) ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc bộ 30-70mm (riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định 100-150mm).

Trong khi đó, dự báo tổng lượng mưa ở khu vực Việt Bắc và Tây Bắc 100-200mm; có nơi trên 200mm. Trên vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m; biển động.

Dự báo ngày 3-4/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Mực nước sông Thao (tại Yên Bái) lên trên mức báo động 1; sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) báo động 2; sông Cầu (tại Đáp Cầu) báo động 1 và sông Lục Nam (tại Lục Nam) trên báo động 2.

Do mưa lớn, các tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là tại Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình; nguy cơ ngập lụt Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.