Miền Bắc tiếp tục rét đậm, Hà Nội xuống 8 độ C

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Miền Bắc tiếp tục đợt rét đậm rét hại; một số địa phương vùng núi cao xuống còn 1 - 4 độ C kèm theo khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Tại Hà Nội nhiệt thấp nhất là 8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, không khí lạnh tiếp tục bao phủ các tỉnh miền Bắc gây rét đậm, rét hại. Ở khu vực vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối với nền nhiệt thấp nhất chỉ còn 1- 4 độ. Nhiệt độ đo được tại Sa Pa (Lào Cai) 1,5 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,1 độ C, Tại khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 8 độ C.

Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng 18/12 tại một số trạm quan trắc ở Bắc Bộ: Tam Đường (Lai Châu) 6,1 độ C; Điện Biên: 6,4 độ C; Sơn La: 4,6 độ C; Hòa Bình: 8 độ C; Lào Cai: 9,2 độ C; Sapa: 1,5 độ C; Yên Bái 8,2 độ C; Hà Giang: 6,7 độ C; Bắc Cạn 4,6 độ C; Cao Bằng 4,2 độ C; Lạng Sơn: 3,1 độ C; Bãi Cháy (Quảng Ninh): 9,3 độ C; Bắc Ninh: 10 độ C; Hải Phòng: 10,6 độ C; Hà Đông (Hà Nội): 10,4 độ C; Hải Dương 9,1 độ C; Nam Định: 10,3 độ C; Hà Nam: 11,5 độ C; Ninh Bình 12,6 độ C; Thái Bình 9,7 Độ C; Thanh Hóa 11 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở các tỉnh ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. Biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 18/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ C, có nơi dưới 6 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ C, vùng núi cao từ 1 - 4 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 – 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C, phía Nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 7 – 20 độ C.

MỚI - NÓNG