Miền Nam sẽ có thêm 2 tuyến đường cao tốc tầm cỡ

Miền Nam sẽ có thêm 2 tuyến đường cao tốc tầm cỡ
TP - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý cho chủ đầu tư Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chủ trì, cùng các đơn vị liên quan xây dựng trình Thủ tướng phương án đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức BOT.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Như vậy, trong thời gian tới, tại khu kinh tế năng động nhất nước sẽ có thêm 2 tuyến đường cao tốc nối liền các trung tâm kinh tế huyết mạch của miền Đông Nam Bộ và các vùng phụ cận.

Ông Nguyễn Tất Sơn, Phó Tổng Giám đốc Cty  Phát triển đường cao tốc VN (VEC) cho biết, khoảng  trung tuần tháng 3/2007, VEC sẽ hoàn thành việc cắm cột mốc và bàn giao cho địa phương để giải phóng mặt bằng cao tốc TP HCM - Dầu Giây.

Khoảng tháng 8/ 2007, có thể xong hồ sơ và quyết toán chi trả bồi thường. Dự kiến giai đoạn chuẩn bị trong 2 năm 2007-2008 và giai đoạn thực hiện hoàn tất công trình từ 2008 - 2012.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".