Mới nhất vụ bị “hành” vì dám phê bình lãnh đạo

TP - Trao đổi với  phóng viên Tiền Phong, ông  Nguyễn Văn Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương, cho biết, trong tuần này Ủy ban kiểm tra sẽ họp và đánh giá, xem xét việc kiểm điểm xử lý một số lãnh đạo Đảng ủy phường Bình Hàn liên quan vụ đảng viên 47 năm tuổi đảng Đỗ Quang Huy bị “hành” vì dám phê bình lãnh đạo phường. 

Trước đó, đơn thuần  từ việc góp ý đối với Bí thư và phó bí thư Đảng ủy phường Bình Hàn khi thảo luận dự thảo báo cáo của Đảng ủy phường, ông Huy bị Đảng ủy phường  ra công văn 15 kết luận ông Huy có dấu hiệu bôi nhọ cán bộ.

Công văn này sau đó được chuyển cho Công an TP Hải Dương điều tra xử lý.  Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương kết luận công văn 15 sai về thể thức, không đúng thẩm quyền và không có cơ sở kết luận ông Huy có dấu hiệu bôi nhọ cán bộ.

Tuy nhiên, dù có dấu hiệu trù dập người có đơn thư, đến nay các cá nhân bị mắc khuyết điểm theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Dương gồm Bí thư Đảng ủy phường Bình Hàn Đinh Thu Hồng, Phó bí thư Đảng ủy Phạm Trọng Khang và Ủy viên Ban thường vụ Nghiêm Viết Nam vẫn bình an vô sự.

MỚI - NÓNG