Một cá thể voi rừng chết bất thường

Chú voi con chết tại rẫy của người dân
Chú voi con chết tại rẫy của người dân
TPO - Sáng 17/2, người dân tại thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một cá thể voi đực khoảng 1 năm tuổi nặng hơn 150 kg chết tại Lâm trường Buôn Ja Wầm.

Theo đó, chiều ngày 16/2 đàn voi rừng có khoảng 9 con (trong đó có một cá thể nhỏ) đến rẫy ông Nguyễn Văn Doanh (ngụ tại thôn 2). 

Ông Doanh cho biết, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên đàn voi rừng di chuyển đến gần khu dân cư. 

“Chúng tôi đã sử dụng dụng cụ chậu nhôm và xoong nồi đánh động xua đuổi nhưng không được”, ông Doanh thông tin.

Tại hiện trường đàn voi rừng đã phá nát khu vực trồng chuối và bờ ao của người dân. Chú voi con chết ở tư thế nằm sát bờ ao.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Cư Mgar phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã tổ chức khám nghiệm xác voi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Năm 2015, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 4 cá thể voi chết.

MỚI - NÓNG