Một giáo viên nước ngoài treo cổ trong căn phòng khóa trái

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.
Chung cư nơi xảy ra vụ việc.
Nhận được tin nhắn đòi tự tử của bạn trai, cô gái tức tốc tới chung cư và cùng bảo vệ phá cửa, nhưng mọi việc đã trở nên muộn màng...

Ngày 23/4, Đội CSĐT tổng hợp công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Fabio Vignati (39 tuổi, quốc tịch Italia), trú tại chung cư Sunview 1 (đường Cây keo, phường Tam Phú). 

Trước đó, vào khuya ngày 22/4, bạn gái của ông Fabio Vignati nhận được tin nhắn của ông này. Trong tin nhắn, ông Fabio Vignati đòi tự tử.

Lúc này, cô gái hốt hoảng chạy đến chung cư Sunview 1 và cùng bảo vệ leo lên phòng 12/7 (C7 tầng 14, nơi ông Fabio Vignati ở). Tuy nhiên, lúc đó, cửa phòng đóng chặt, khóa trái bên trong. 

Khi cửa phòng được phá ra, mọi người bàng hoàng nhìn thấy Fabio Vignati chết trong tư thế treo cổ trên trần nhà. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an phường Tam Phú. 

Lực lượng CSĐT công an quận Thủ Đức có mặt sau đó, tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện để phục vụ cho công tác pháp y và phối hợp cùng đại diện Lãnh sự quán Cộng hòa Italia tại TP.HCM để làm thủ tục cần thiết. 

Được biết, ông Fabio Vignati là giáo viên ngoại ngữ một số trường trên địa bàn Thủ Đức, sống 1 mình và ít tiếp xúc với người dân xung quanh. 

Theo Nhất Hoàng

Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.