Một lâm tặc bị chết vì đạn

Một lâm tặc bị chết vì đạn
Tối mùng 1 rạng sáng ngày 2/5, trong cuộc "chạm trán" giữa đoàn kiểm tra rừng huyện Đơn Dương, Lâm Đồng và nhóm lâm tặc, lâm tặc Trần Huynh, đã bị bắn chết tại chỗ.

Hôm đó, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đơn Dương tiến hành tuần rừng truy quét lâm tặc tại khu vực rừng giáp ranh Đơn Dương (Lâm Đồng) - Ninh Sơn (Ninh Thuận) và đã "chạm trán" với một toán lâm tặc là dân Ninh Sơn khai thác gỗ trên địa phận tỉnh Lâm Đồng. Cuộc chạm trán đã phải dùng đến súng.

Lâm tặc bị bắn chết sinh năm sinh năm 1980, trú tại xã Quảng Sơn, Ninh Sơn.

Ông Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng xác nhận: Rạng sáng ngày 2/5 đã nhận được tin báo về việc một lâm tặc bị chết vì đạn trong cuộc "chạm trán" này. 

Theo Lao động

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.