Một nạn nhân vụ nổ nhà máy Thép Pomina tử vong

Nhiều công nhân bị bỏng nặng vẫn đang điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: L.N.
Nhiều công nhân bị bỏng nặng vẫn đang điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: L.N.
TPO - Ngày 18/4, bác sĩ Trần Đoàn Đạo-Trưởng khoa Bỏng- Tạo hình, BV Chợ Rẫy xác nhận bệnh nhân Hoàng Danh Thịnh đã tử vong sau một tuần điều trị tại bệnh viện này. 

Anh Hoàng Danh Thịnh (49 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) bị bỏng độ III với 85% diện tích cơ thể kèm sốc và phỏng hô hấp. Anh Thịnh là một trong số 10 nạn nhân của vụ nổ nhà máy thép Pomina 3 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 11/4.

Cùng ngày, bệnh viện đã phối hợp với lãnh đạo Nhà máy Thép Pomina bàn giao thi thể anh Thịnh cho gia đình đưa về quê mai táng.

Theo bác sĩ Đạo, hiện còn 3 nạn nhân của vụ nổ nhà máy thép kể trên, bị bỏng nặng, đang cách ly điều trị với tiên lượng xấu gồm: Nguyễn Văn Thái (23 tuổi) bỏng độ II, diện tích 76% cơ thể; Đoàn Lê Phương (23 tuổi) bỏng độ II, diện tích 61% cơ thể, và Nguyễn Trọng Viễn (35 tuổi) bỏng độ II với diện tích 52% cơ thể.

Ba nạn nhân này còn bị bỏng đường hô hấp do hít phải khói và chịu tác động của khí nóng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.