Một người tử vong, 2 người nhập viện khi mở nắp hố ga

Hai công nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời (Ảnh: Nguyễn Duy - Lao Động)
Hai công nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời (Ảnh: Nguyễn Duy - Lao Động)
Ngay khi vừa mở nắp hố ga để nạo vét, nhóm công nhân gặp khí độc, 1 người ngã xuống hố tử vong, 2 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ Công ty môi trường đô thị Hạ Long cho biết, 3 công nhân của công ty đã gặp tai nạn khi đang tiến hành mở hố ga để nạo vét. 

Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, ngày 6/5, tại khu vực tổ 8, khu 1, thuộc phường Bạch Đằng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ ngạt khí ga bể nước thải. Công nhân tử vong là anh Nguyễn Xuân Mạnh (sinh năm 1979). Hai công nhân còn lại Tuấn và Nam được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Người dân sống bên cạnh khu bể chứa nước thải sinh hoạt của thành phố cho biết, vào lúc gặp nạn, công nhân Mạnh là 1 trong 3 người đã mở nắp hố ga cạnh bể nước thải chính. 

Ngay khi mở nắp anh Mạnh hít phải khí độc, lao người xuống lòng bể dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, hai công nhân Tuấn và Nam cũng chui xuống bể và bị ngạt khí.

Một người tử vong, 2 người nhập viện khi mở nắp hố ga ảnh 1

Người dân hoảng hốt cứu các công nhân

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã dùng dây nỗ lực đưa các nạn nhân dưới bể lên. Hai nạn nhân Tuấn và Nam đã được cứu kịp thời. Riêng anh Mạnh đã tử vong. 

Theo lãnh đạo Cty môi trường đô thị Hạ Long, bể chứa nước thải và trạm bơm này là hố ga thu nước thải từ bến phà Bãi Cháy, chợ Hạ Long 1 và một số khu dân cư chuyển về, sau đó được bơm chuyển tiếp sang bể nước thải ở khu cột đồng hồ để xử lý.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...