Một nhà báo được gắn tên đường Hà Nội

Đại diện chính quyền TP Hà Nội gắn biển phố Trần Kim Xuyến
Đại diện chính quyền TP Hà Nội gắn biển phố Trần Kim Xuyến
TP - Ngày 5/3, đại diện chính quyền TP Hà Nội và Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển tên đường mang tên Nhà báo - Liệt sỹ Trần Kim Xuyến. 

Nhà báo, liệt sỹ Trần Kim Xuyến, sinh năm 1921, tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), ông tham gia cách mạng từ năm 1939, sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, ông được cử giữ chức vụ Phó giám đốc Nha Thông tin Việt Nam. 

Năm 1947, địch bất ngờ tấn công vào nơi đóng quân của Việt Nam thông tấn xã, nhà báo Trần Kim Xuyến đã anh dũng hy sinh. Phố Trần Kim Xuyến dài 550m, rộng 20m, bắt đầu từ ngã tư Trung Hòa - Vũ Phạm Hàm đến điểm giao cắt với đường 30m (cạnh công ty cổ phần phát triển công nghệ EPOSI), thuộc dự án khu đô thị mới phường Yên Hòa. 

MỚI - NÓNG