Mưa chiều 4/8 tại Hà Nội: Nhiều tuyến đường lại ngập sâu

Mưa ngập tại tuyến phố Lạc Trung chiều 4/8. Ảnh: Thanh Hà
Mưa ngập tại tuyến phố Lạc Trung chiều 4/8. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Sau mưa kéo dài và xảy ra ngập nặng trong chiều 4/8, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, tuy lưu lượng mưa không lớn, nhưng do diễn ra trong thời gian dài nên lượng nước đã vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước thành phố.

Cùng với mưa, thời điểm từ 15 đến 16 giờ, người tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố như Giải Phóng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Khâm Thiên, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Lê Duẩn… còn phải bì bõm lội nước. Đến giờ cao điểm buổi chiều, tình trạng ngập nước vẫn xảy ra khiến giao thông đi lại khó khăn trên hàng chục tuyến phố. Tại các tuyến phố có lượng nước sâu như Chùa Bộc, Trường Chinh, Thụy Khuê, Thái Hà… trong thời gian xảy ra mưa đều có các nhân viên của Cty Thoát nước ứng trực, khai thông dòng chảy nhưng tình trạng ngập sâu, xe chết máy vẫn xảy ra.

Ông Phan Hoài Minh, Phó tổng giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, từ 12h30 ngày  4/8 trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa rất to, tập trung chủ yếu ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông…. Đến thời điểm 14h30, lượng mưa đo được tại các khu vực như sau: Vân Hồ 119,1mm, Kim Liên 74,5mm, Tây Mỗ 65,7mm, Phú Đô 47,7mm, Bắc Thăng Long 121,0mm, Thanh Liệt 45,0mm, Mỗ Lao 31,4mm, Linh Đàm 31,5mm, Hoàng Cầu 36,0mm, Hoàng Mai 31,0mm, Tân Mai 29,5mm, Yên Nghĩa 35,0mm…

Theo lãnh đạo Cty Thoát nước Hà Nội, hệ thống thoát nước của thành phố chỉ đáp ứng cho các trận mưa đến 50mm, với trận mưa vượt trên lưu lượng này, nhiều điểm ngập úng sẽ xuất hiện. Thống kê các điểm ngập úng trong chiều 4/8, ông Phan Hoài Minh cho biết, tại thời điểm mưa lớn xảy ra trong chiều 4/8, xuất hiện các điểm úng ngập trên địa bàn thành phố, trong đó có các khu vực: Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường (Q.Cầu Giấy); Thụy Khuê (Q.Ba Đình); Quang Trung-Trần Quốc Toản (Q.Hai Bà Trưng); Nguyễn Chính, Thanh Đàm, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Hoàng Mai, Mạc Thị Bưởi, 126 Vĩnh Hưng (Q.Hoàng Mai); Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch (Q.Đống Đa), Tô Hiệu, Lương Ngọc Quyến, Phố Lụa, Phùng Hưng (Q.Hà Đông). Tuy nhiên tại thời điểm báo cáo, nước cơ bản đã rút, giao thông ổn định.

Theo ông Minh, hiện tại mưa vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn thành phố, Cty vẫn triển khai công tác ứng trực theo phương án được để giải quyết tình trạng úng ngập cho đến khi rút hết nước, đảm bảo an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG