Mưa đá, lốc lớn: 1 người chết, 34 người bị thương

Mưa đá, lốc lớn: 1 người chết, 34 người bị thương
Trong 3 ngày từ 25 - 27/4, mưa, mưa đá và gió xoáy đã xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước làm ít nhất 1 người chết, 34 người bị thương, hàng ngàn hecta cây lương thực, hoa màu bị thiệt hại nặng.

Tại 2 huyện Quản Bạ và Bắc Mê (Hà Giang) đã xảy ra mưa đá và lốc lớn vào hai ngày 25 và 27/4 khiến 11 người bị thương, hơn 350 căn nhà hỏng nặng, trên 320 ha ngô và hoa màu hỏng hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, trận mưa trên diện rộng kèm theo mưa đá và lốc xoáy ở nhiều nơi đã làm thiệt hại khoảng 4,2 tỷ đồng; chỉ tính riêng 2 xã Nhân Đôn (Lập Thạch) và Yên Dương (Tam Đảo) đã có hơn 630 ngôi nhà, công trình phụ, trường học... bị tốc mái, sập đổ; hơn 160 ha lúa và ngô bị vùi nát. 

Tại tỉnh Hà Tây, mưa đá kèm lốc tại 2 huyện Ba Vì và Mỹ Đức làm 15 người bị thương, gần 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 1.300 ha lúa, sắn bị thiệt hại nặng, trong đó ít nhất 350 ha lúa bị mất trắng; thiệt hại ước tính trên 33 tỷ đồng...

Tại huyện Yên Mô (Ninh Bình), một cơn lốc lớn cũng đã làm ít nhất 7 người bị thương, hơn 2.000 ngôi nhà và hơn 200 phòng học bị sập đổ, tốc mái, hơn 1.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại nặng, nhiều trụ điện cao thế, điện thoại bị gãy đổ...

Tại tỉnh Lâm Đồng, sét đánh trong trận mưa đầu mùa chiều 26.4 đã làm anh Võ Văn Toàn (20 tuổi, quê ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) thiệt mạng và một người khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.