Mưa kèm gió lốc càn quét 7 xã tại Nghệ An, cầu dân sinh bị kéo xô lệch

Cây cầu dân sinh tại xã Nghĩa Khánh bị đẩy lệch rất nguy hiểm.
Cây cầu dân sinh tại xã Nghĩa Khánh bị đẩy lệch rất nguy hiểm.
TPO - Cơn mưa kèm theo gió lốc đã khiến cho 7 xã tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề.

Ngày 9/5, thông tin từ ông Ngô Sỹ Bình - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra hiện tượng mưa kèm gió lốc càn quét làm hư hỏng, đổ gãy hơn 50ha cao su của người dân.

Mưa kèm gió lốc càn quét 7 xã tại Nghệ An, cầu dân sinh bị kéo xô lệch ảnh 1 Hơn 50 ha cao su của người dân bị lốc càn quét đổ gãy.

Theo đó, vào khoảng 15h (ngày 8/5), địa bàn xã Nghĩa Hiếu xảy ra mưa kèm gió lốc càn quét qua địa bàn. Hậu quả, 50ha cao su (2.700 cây) của người dân bị đổ gãy, thiệt hại mỗi ha khoảng 300 triệu đồng, hơn 23 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục mét tường rào của người dân bị sụp đổ. Đây là trận lốc lớn gây ảnh hưởng tới nhiều hộ gia đình trồng cao su. 

Ông Phạm Ngọc Hài, (trú tại xóm Cát Mộng, xã Nghĩa Hiếu) cho biết: “Gia đình tôi có gần 3ha cao su, trận lốc hôm qua đã làm gãy đổ mất hơn 60% của gia đình, thiệt hại cũng lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, cao su non cũng bị đổ gãy”. 

Cũng trong trận mưa kèm gió lốc này đã khiến ông Nguyễn Văn Hà, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 74 ngôi nhà tốc mái, 55,5 ha ngô, 18 ha keo, 8 ha mía gãy đổ; 110 ha lúa bị gãy sạp, 4.500 cây chuối bị đổ, thiệt hại 9,3 dưa hấu, bí xanh, hệ đường điện bị ảnh hưởng gây mất điện tại xã Nghĩa Liên (huyện Nghĩa Đàn). Lốc lớn cũng đã làm cầu treo xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) bị đẩy lệch một góc khoảng 20-30cm, rất nguy hiểm. 

Sáng 9/5, ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cùng các phòng ban liên quan đã có mặt tại một số xã bị ảnh hưởng để xem xét, kiểm tra và thăm hỏi người dân. Đồng thời chỉ đạo chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.