Mua kháng sinh như mua rau

TP - Ý kiến trên là của ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), tại buổi họp báo về vấn đề kháng kháng sinh, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức ngày 29/11, tại Hà Nội.

Theo ông Thái, ở Việt Nam, tỷ lệ tiền thuốc sử dụng cho chữa bệnh là 50%, trong đó, thuốc kháng sinh chiếm tới 33%, là con số rất lớn. “Do vậy, hậu quả sử dụng kháng sinh rất trầm trọng. Người bệnh kéo dài thời gian trị bệnh, tiền thuốc nhiều hơn và nguy cơ tử vong hiện hữu”- ông Thái nói. Ông Thái cũng cho biết, theo một nghiên cứu năm 2011, tỷ lệ người dân ở nông thôn (chiếm 91%) tự mua thuốc chữa bệnh cao hơn thành thị (88%). Cùng đó, việc sử dụng kháng sinh trong thuốc chữa bệnh, tuyến trung ương 30%, tuyến tỉnh 35% và tuyến huyện tới 45%.

MỚI - NÓNG