Mưa lớn làm sập cầu, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt

Chiếc cầu tạm trên quốc lộ 5, bị sập khiến hàng ngàn hộ dân tại các xã lân cận bị chia cắt.
Chiếc cầu tạm trên quốc lộ 5, bị sập khiến hàng ngàn hộ dân tại các xã lân cận bị chia cắt.
TPO - Lượng mưa quá lớn cộng thêm nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm sập chiếc cầu tạm nằm trên tỉnh lộ 5 đoạn qua địa bàn xã Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Ngày 22/9, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Quang, cho biết: Vào sáng nay, mưa to đã gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn huyện Vũ Quang. Đặc biệt, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dòng chảy mạnh làm sập cầu tạm trên tỉnh lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, khiến tuyến đường này bị chia cắt hoàn toàn.

Hàng ngàn hộ dân tại các xã ở phía tây của huyện Vũ Quang gồm Hương Minh, Hương Thọ, Hương Điền và thị trấn Vũ Quang không thể đi xuống các xã của huyện gồm Đức Bồng, Đức Liên, Đức Hương, Đức Lĩnh, Đức Giang và Đức Ân hoặc bắt buộc phải đi đường tránh khác.

Được biết, cầu tạm này để phục vụ hoạt động giao thông trên tuyến tỉnh lộ 5, khi công trình cầu Trẩy được khởi công xây dựng từ tháng 6/2014, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2014.

Đến thời điểm này, đơn vị thi công vẫn chưa thể đặt dầm thông tuyến cho nên trong những ngày tới, tuyến đường này vẫn sẽ bị chia cắt.

Mưa lớn làm sập cầu, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt ảnh 1

“Cầu Trẩy nằm trên tỉnh lộ 5 rất quan trọng, giúp người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Vũ Quang qua lại, thông thương với nhau. Ba tháng trở lại đây, cầu Trẩy đang thi công nên cơ quan chức năng phải bắc một chiếc cầu tạm đặt song song với cầu Trẩy để người dân đi lại’, ông Sơn cho biết thêm.

Theo nhiều người dân địa phương cho biết, tính đến 12h cùng ngày, lượng mưa ở huyện này vẫn còn rất lớn, nhiều hồ đập trên địa bàn bắt đầu ứ đọng nước, mực nước ngày càng tăng và chảy mạnh trên các con sông chính qua địa bàn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.